Công an tiết lộ nguyên nhân khiến chú chém “cả họ” trước giờ cháu đón dâu

 

Tại cơ quan công an, Bắc đã khai nhận hành vi xuống tay đâm các cụ cao niên trong họ trước giờ đi đón dâu cho cháu.

Thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án Giết người, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Bắc (SN 1972), trú tại thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi giết người.

Một lãnh đạo PC45 thông tin, nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng Bắc dùng dao đâm nhiều người trong đám cưới nhà anh trai là do bộc phát chứ không phải do mâu thuẫn hay thù oán cá nhân.

Đối tượng Bắc tại cơ quan công an.

Theo đó, nhà anh trai cưới vợ cho con vào ngày 30-31/3. Đến ngày 2-3/4 thì gia đình nhà Bắc cũng sẽ tổ chức đám cưới cho con trai. Buổi sáng ngày 31/3, trong khi anh em đằng nội đang ngồi uống nước đợi đến giờ lành để đi đón dâu cho cháu thì Bắc có lời mời các cụ cao niên xong đám cưới của con anh trai thì dự đám cưới nhà mình. Tuy nhiên một số bô lão im lặng không nói gì, một số người thì cười và nói “không đi”. Bực tức, đối tượng về nhà lấy dao và gây ra vụ án nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Trước đó, tài liệu cơ quan công an thể hiện, khoảng 10h30 ngày 31/3, tại đám cưới nhà ông Nguyễn Huy Đạc (SN 1963), ở thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Bắc đã dùng dao đâm ông Nguyễn Duy H. (SN 1939), Nguyễn Xuân Thùy (SN 1937) và Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1959), đều trú tại thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng.

Hậu quả, làm ông H. tử vong, ông Thùy và ông Tiệp bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Yên Lạc (Vĩnh Phúc).

Ông Hoàng Văn Hải, Trưởng Công an xã Yên Đồng cho biết, gia đình đối tượng Bắc và ông Đạc liền kề nhau, Bắc là em ruột ông Đạc và là chú ruột của chú rể.

Vào khoảng thời gian trên, khi các cụ cao niên và họ hàng hai bên chuẩn bị lên đường đi đón dâu thì Bắc từ nhà chạy sang cầm dao lao vào tấn công. Ông H. bị đối tượng đâm một nhát vào ngực, 2 người còn lại bị đâm vào vai. Những người bị thương đều là họ hàng với đối tượng Bắc.

Ngay sau đó, đối tượng Bắc bị một số người thân khống chế, tước bỏ dao. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, đối tượng cũng được bàn giao cho cơ quan công an.

Cũng theo ông Hải cho biết, đối tượng Bắc ở địa phương chưa có tiền án tiền sự, điều kiện kinh tế gia đình cũng thuộc diện bình thường. Trước đây, Bắc có sử dụng rượu bia và không làm chủ được mình, tuy nhiên sau đó gia đình đã khuyên nhủ và Bắc cũng đã dần bỏ được. Buổi sáng xảy ra sự việc, trong người Bắc cũng có rượu.

Trước đây, giữa Bắc và ông Đạc cũng không có mâu thuẫn gì. Không có gì thay đổi thì sau đám cưới của con anh trai, thì gia đình Bắc cũng tổ chức đám cưới cho con trai.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Người đưa tin