Đức Phật dạy triết lý ở đời, bất kỳ ai cũng nên đọc một lần để tâm bình yên giữa dòng đời vạn biến

Đức Phật đã nói đời người vốn rất ngắn ngủi, có người thương cũng có người ghét. Miệng là của người khác, cuộc đời là của chính mình, đừng vì một lời nói mà tự phiền lòng.

Đức Phật từng nói: “Chỉ cần có người sống trên cõi đời này thì không tránh khỏi những thị phi. Tức giận là một hành động ngu ngốc, chính là lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình”.

Con người vốn sinh ra đã đơn độc, khi ra đi cũng chỉ có một mình. Vì vậy sống trên đời đừng quá sân si, sống chậm lại, buông bỏ được thì nên buông bỏ, tha thứ được cứ tha thứ. Điều đó chẳng làm bạn mất mát gì cả mà còn mang lại sự thoải mái trong tâm hồn.

Trời cao thực sự rất công bằng, khi một cánh cửa vận mệnh của bạn đóng lại thì sẽ đồng thời mở ra cho bạn một cánh cửa khác. Chỉ có bản thân mới có thể suy nghĩ cho mình. Cũng chỉ có bản thân mới có thể vượt qua được những cửa ải ở trong lòng mình.

Bởi vậy, miệng của người khác, cuộc đời của chính mình, đừng vì một câu nói mà tự phiền lòng. Sau đây là những triết lý mà ai cũng phải nắm để tâm hồn được bình an:

Ở đời, chỉ cần sống không hổ thẹn với bản thân mình là được – Ảnh minh họa: Internet

1. Nhìn rõ nhưng không cần nói rõ

Có rất nhiều chuyện trên đời này chỉ cần tâm mình hiểu rõ, chứ không nhất thiết phải nói ra. Đừng cố tỏ ra gai góc, sẵn sàng xù lông nhím để làm tổn thương người khác. Có một số việc nên nhẹ nhàng cho qua, không cần ghi nhớ trong lòng.

2. Sống ở đời quan trọng là có nhìn thấu hay không

Nhìn thấu sự tình, bạn sẽ hiểu cần làm như thế nào. Nhìn thấu nhân tình, bạn sẽ hiểu cần phải đối đãi với người khác ra sao. Cho nên, chỉ cần có tâm, mọi việc ắt sẽ viên mãn.

3. Miệng là của người khác, cuộc sống là của chính mình

Bạn phải vừa học cách thỏa hiệp với người khác vừa giữ được những nguyên tắc của bản thân. Đừng vì một chuyện gì đó mà đánh mất đi bản thân mình.

Người gieo khẩu nghiệp ắt sẽ nhận quả báo. Đừng cố tỏ ra mình là người thắng, vì trong cuộc sống người càng muốn chiến thắng người khác sẽ càng thua chính bản thân mình.

4. Đừng dễ dàng buông lời hứa hẹn, vì khi không thực hiện được lời hứa đó thì còn tệ hơn không hứa rất nhiều lần

Đừng chỉ biết nói lời suông, hy vọng càng lớn, thì thất vọng sẽ càng nhiều. Trên đời, có biết bao kẻ đến người đi. Có người vì duyên mà đến cũng có người vì những vật chất xa hoa bên ngoài mà tìm đến bạn. Thôi thì tất cả đều là duyên nên hãy đón nhận một cách chân thành nhất, nhưng chớ dại hứa hẹn dài lâu. Vì người nào đến rồi cũng sẽ tới lúc rời đi.

Theo Phụ nữ sức khỏe