BĐ châu Á 20/2: Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc bị điều tra

BĐ châu Á 20/2: Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc bị điều tra, Lee Kang-in đang phải trả giá đắt và HLV Toshiya Miura chỉ ra hạn chế của cầu thủ Việt Nam là những tin thể thao đáng chú ý nhất hôm nay.

Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc bị điều tra

Sở cảnh sát Seoul xác nhận, đã nhận được đơn tố cáo ông Chung Mong-gyu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, và đang tiến hành điều tra. “Vào ngày 15 tháng 2, chúng tôi đã nhận được vụ việc từ Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul về cáo buộc ép buộc, cản trở hoạt động kinh doanh và vi phạm lòng tin đối với Chủ tịch Chung Mong-gyu và bắt đầu điều tra”, thông báo từ Sở cảnh sát Seoul ngày 19/2.

BĐ châu Á 20/2
Cảnh sát vào cuộc điều tra chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

Đơn tố cáo ông Chung Mong-gyu là từ Ủy ban đối phó sinh kế Hàn Quốc. “Chủ tịch Chung đơn phương bổ nhiệm HLV Klinsmann làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, bỏ qua ý kiến của các quan chức liên đoàn. Đây là hành vi cản trở hoạt động công việc. Nếu HLV Klinsmann không bị sa thải, số tiền phải trả trong 2 năm rưỡi còn lại là 5,5 triệu USD, với mức lương hàng năm là 2,2 triệu USD. Ông Chung tự quyết định tiền lương nên đó là vi phạm quy định”, đơn tố cáo nêu.

Trước đó, vào ngày 16/2 Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã sa thải HLV Klinsmann thông qua cuộc họp ban điều hành. HLV Klinsmann bị chỉ trích nặng nề vì thường xuyên đi công tác nước ngoài dù yêu cầu phải cư trú trong nước trong thời gian dẫn dắt ĐTQG, bên cạnh ồn ào về khả năng lãnh đạo, tư duy chiến thuật áp dụng cho đội bóng xứ kim chi. Chỉ trích nhắm vào HLV Klinsmann đã lên đến đỉnh điểm khi ĐT Hàn Quốc thể hiện phong độ kém cỏi trong trận đấu với Malaysia và Jordan ở Asian Cup 2023. Cuối cùng, ĐT Hàn Quốc đã thất bại trong nỗ lực vô địch Asian Cup lần đầu tiên sau 64 năm. Bên cạnh đó, ĐT Hàn Quốc còn phải đối mặt với sự hỗn loạn chưa từng có do mâu thuẫn nội bộ, điều ông Klinsmann được cho là “biết nhưng không giải quyết”.

BĐ châu Á 20/2: Lee Kang-in đang phải trả giá đắt

Theo Yonhap, công ty đồ ăn nhanh Arachi đăng thông báo không gia hạn hợp đồng quảng cáo với tuyển thủ Hàn Quốc Lee Kang-in đúng vào ngày sinh nhật của anh (19-2). Arachi đưa ra quyết định mạnh tay sau vụ bê bối giữa Lee Kang-in và Son Heung-min trên tuyển quốc gia. Công ty này chấp nhận thiệt hại bởi trước đó, hàng loạt sản phẩm của Arachi đều gắn với tên của ngôi sao đang khoác áo PSG. Trước đó, tập đoàn viễn thông KT cũng có động thái tương tự.

Hiện tại, Lee Kang-in là “nhân vật phản diện” nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc. Anh bị cổ động viên tấn công vì hành động vô lễ với tiền bối Son Heung-min mới đây. Thậm chí, người nhà của cầu thủ sinh năm 2001 cũng bị vạ lây.

HLV Toshiya Miura chỉ ra hạn chế của cầu thủ Việt Nam

Theo tin BĐ châu Á ngày 20/2, chia sẻ trên tờ báo chuyên cập nhật tỷ lệ kèo Qoly (Nhật Bản) mới đây, cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam – HLV Toshiya Miura đã chỉ ra những hạn chế của cầu thủ Việt Nam. Chiến lược gia của xứ sở mặt trời mọc cho biết: “Tôi thấy các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật nhưng hơi yếu thể chất. Cường độ hoạt động trong các trận đấu khá thấp”.

Bên cạnh đó, HLV Miura cũng chỉ ra thói quen xấu của cầu thủ Việt Nam: “Nếu bạn là người Hàn Quốc thì trong người bạn lúc nào cũng có kim chi. Còn đối với các cầu thủ Việt Nam, họ thường mang theo mì gói và ăn vào lúc nửa đêm trước khi đi ngủ. Tất nhiên, cách ăn uống như vậy không tốt cho vận động viên chuyên nghiệp nhưng đó là thói quen của họ, đặc biệt trong những chuyến du đấu nước ngoài. Thế nhưng, ở giải AFF Cup diễn ra ở Việt Nam, họ vẫn lặp lại thói quen tương tự”.

Xem thêm: Bóng đá VN 22/2: Văn Lâm nghẹn ngào với Quả Bóng Đồng

Xem thêm: Chuyển nhượng tối 19/3: Barca đặt vấn đề mua Mason Greenwood

"Các thông tin bề bóng đá là miễn phí. Những dự đoán, nhận định chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không khuyến khích người chơi tham gia các hình thức vi phạm pháp luật"