Phiền não là gì? Làm sao để thoát khỏi phiền não?

Phiền não là gì? Phiền não là tất cả những gì làm cho mình không thoải mái, những gì làm mình không vừa ý, cảm thấy khó chịu…

Những việc người khác, chuyện bên ngoài mà mình hay tự rước vào để tự gây phiền não, bực dọc cho chính mình như:

– Thấy người khác ăn mà mình cứ nói hoài, trong khi mình hem có ăn, mình thấy người ta ăn không đúng mình bực -> Phiền não

– Trời ơi cái người đó xấu hoắc mà nó cũng thương. Chuyện người ta thương nhau, 2 người ta yêu nhau hem mắc mớ, liên quan gì mình mà tự nhiên mình nói -> Phiền não

– Người ta cắm 1 bình hoa, không hợp mắt mình, nhìn thấy không thích, kể người kế bên nghe sao nó cắm không đẹp -> Phiền não

Ảnh minh họa

– Bên hàng xóm ai có cá độ thua. Về kể nhà nghe mình đã nói cờ bạc là thua rồi mà nó vẫn chơi. Chuyện nhà người ta, người ta có tiền người ta thích chơi gì là chuyện người ta, tự nhiên mình tức -> Phiền não.

– Hôm bữa mình thấy anh đó chở ai đó đi, nhìn xa không biết kỹ là ai rồi tự suy diễn rồi mang nghi ngờ đó về kể lại cho bạn thân nghe trong khi chả biết người kia, có khi là người thân, bạn học hay chính cô ấy gì đó -> Mang phiền não cho mình và cho người

– Khi chúng ta cãi nhau có bao giờ cãi đúng không hay toàn là Cãi Lộn không? Đã cãi nhau thì sai, biết lộn rồi hem đúng rồi mà vẫn cãi -> Phiền não

– Sống với nhau lâu ngày rồi bắt đầu Trách Móc. Toàn đem chuyện cũ hồi xửa hồi xưa đã lỡ xảy ra rồi Móc ra để có cái mà Trách -> Phiền não

Làm sao để thoát khỏi Phiền Não?

Ảnh minh họa

Muốn vui vẻ rất đơn giản : Làm tốt việc của bản thân , đừng xen vào việc của người khác và đừng nghĩ về việc của ông trời.

Linh động biết lúc nào thêm lúc nào bớt, lúc nào nên nói lúc nào không. Tự mình phải soi chiếu lại mình trước. Nói việc đó có ích gì hem? Đó có phải là việc của mình? Phiền não việc đó có đáng không?

(Theo Chanlyahay)