Bị chém đứt tai, đâm rách bụng chỉ vì bị nghi ngờ có hành vi khiếm nhã với vợ người khác

Một người đàn ông đã dùng dao chặt vịt để chém đứt phăng tai, đâm rách bụng một thanh niên chỉ vì nghi ngờ người này vừa có hành vi khiếm nhã với vợ mình. 

Chỉ vì nghi ngờ người đàn ông vừa có hành vi “sờ ngực” vợ mình. Công vó được con dao ở tiệm bán vịt quay lao tới chém vào tai và đâm rách bụng người đàn ông.

chem-dut-tai-1
Ảnh minh họa

Bản án phúc thẩm tuyên ngày 2/6 xác định, một buổi chiều Võ Chí Công tức tối khi vợ gọi điện thoại mách vừa bị anh Đức sàm sỡ vòng một tại quán karaoke ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công lao xe máy đến quán, lấy dao ở tiệm vịt quay gần đó để “nói chuyện” với anh Đức. Theo cáo buộc, trong cơn ghen hôm đó, Công đã chém lìa vành tai trái và đâm vào sườn người đàn ông nghi có hành vi khiếm nhã với vợ mình.

Do gây tổn hại 23% sức khỏe của nạn nhân, 3 tháng trước Công bị TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt 36 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, cho rằng không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, TAND Hà Nội đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.