Tông chết người, lái xe đầu kéo bỏ chạy

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 26/6 trên quốc lộ 1A đoạn qua dốc Thiên Thu, P.Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương. Sau khi cán chết người, tài xế đã không dừng lại mà bỏ chạy khiến người dân và CSGT phải truy đuổi và chặn đầu xe cách hiện trường hơn 500m.

Thông tin trên báo Công an TPHCM cho biết khoảng 4h sáng ngày 26/6, anh Trần Phước Tưởng điều khiển chiếc xe máy mang BKS 59D1 – 638.07 chở theo anh Hoàng Phi Long (1996, Đồng Tháp) lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi Đồng Nai, TPHCM.

tong-chet-nguoi-lai-xe-dau-keo-bo-chay-1
Lực lượng CSGT tiến hành điều tra vụ việc.

Khi đi đến địa điểm đoạn qua dốc Thiên Thu, do phanh gấp nên chiếc xe máy loạng choạng và ngã xuống đường.

Anh Long đã bị văng ra giữa đường và bị bánh xe đầu kéo mang BKS 61H – 3223 do tài xế Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1965, ngụ Bình Dương) cầm lái chạy cùng chiều phía sau cán qua người làm tử vong tại chỗ. Riêng anh Tưởng chỉ bị thương nhẹ.

tong-chet-nguoi-lai-xe-dau-keo-bo-chay-2
Lực lượng CSGT tiến hành điều tra vụ việc.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Kiệt không dừng xe lại để giải quyết mà đạp ga bỏ trốn. Lực lượng CSGT cùng người dân đuổi theo tài xế mới chịu dừng xe cách hiện trường 500m.

Tiền Phong cũng đưa tin cho biết, lực lượng CSGT TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xử lý và điều tra nguyên nhân của vụ việc.