Phẫn nộ : Bố đẻ nhẫn tâm bóp cổ, quăng quật con trai 3 tuổi như đồ vật vì một tiếng khóc

Trong đoạn video gây xôn xao, người bố đánh đập, quăng quật, thậm chí bóp cổ đứa trẻ rất mạnh tay. Đứa trẻ gào khóc hoảng loạn vì quá sợ hãi.

Một tài khoản Facebook có tên KF Hui đã đăng tải 3 đoạn ghi video ngắn ghi lại cảnh ông bố đánh đập, hành hạ con dã man khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Trong mỗi đoạn video, người đàn ông mặc quần đỏ liên tục đánh đập, quăng quật, thậm chí bóp cổ đứa trẻ rất mạnh tay. Đứa trẻ gào khóc hoảng loạn vì quá sợ hãi.

ong-bo-tan-bao
Người bố tức giận đánh con vì khóc đúng lúc bố ngủ. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ trang Pearvideo, đoạn video này được quay ở Trung Quốc cách đây 9 tháng. Bé trai trong clip 3 tuổi, bị đánh do quấy khóc khi bố đang ngủ. Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra về vụ việc và chưa cung cấp thêm thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của em bé.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này đã được hơn 100.000 lượt chia sẻ. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình trước hành động tàn bạo của người đàn ông.

“Tôi đã bật khóc khi xem chúng. Tại sao một người đàn ông có thể làm điều tàn nhẫn như vậy?”; “Không thể chấp nhận hành động vô nhân tính này dù người đàn ông đó là ai đi chăng nữa. Chính quyền cần vào cuộc ngay lập tức”… một số bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, vụ việc bố hành hạ con gái khác cũng làm cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao phẫn nộ. Bé gái 8 tuổi, chưa xác định danh tính, đã từng có những năm tháng hạnh phúc sống bên cha mẹ. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ ly hôn, em đã sống cùng với bố.

be-gai-bi-danh-dap
Cô con gái bị bố treo lên như đồ vật. Ảnh: Internet

Bé gái này đã xé tờ giấy ly hôn của bố mẹ. Người bố đã trút cơn giận dữ bằng cách trừng phạt con khiến ai chứng kiến cũng phải phẫn nộ đó là đánh đập rồi treo con lên trước nhà.

Chính quyền thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc xác nhận, người đàn ông này bị bắt sau khi cảnh sát nhận được video bạo hành trẻ em. Người cha này treo con gái lên trước cửa nhà sau đó quay lại gửi cho vợ cũ để chọc tức.