Kinh hoàng xe khách va chạm mạnh với ô tô 7 chỗ, nhiều người thương vong

Trên hướng lưu thông từ TP.HCM về Đà Lạt, một xe khách chở 8 người va chạm mạnh với một ô tô 7 chỗ đi chiều ngược lại khiến nhiều người văng khỏi xe.

Khoảng 13h ngày 5/6, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại QL20, trước Đài tưởng niệm liệt sĩ Đạ Huoai, đoạn thuộc thị trấn Madagui (Đạ Huoai, Lâm Đồng). Theo đó, xe khách lưu thông hướng từ TP.HCM về Đà Lạt đã đâm vào ô tô 7 chỗ của một gia đình theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn gây ra nhiều thương vong

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe loại 10 chỗ, mang BKS 51B – 214.77, do tài xế Nguyễn Trọng Đương (45 tuổi), ngụ tại TP. Bảo Lộc chở 11 người lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh đi TP. Đà Lạt với tốc độ cao.

Đến đoạn trước Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Đạ Huoai, xe bất ngờ tăng tốc, cố lấn làn vượt nhanh lên phía trước. Do đường lúc đó rất trơn vì vừa có mưa lớn, chiếc xe khách đột nhiên phanh gấp, khiến thân xe quay ngang, chắn giữa đường. Xe ô tô 7 chỗ BKS 51A – 687.36, do anh Nguyễn Minh Hiếu (32 tuổi), ngụ tại TP Hồ Chí Minh đang chở gia đình 8 người chạy theo hướng ngược lại không kịp phản ứng và lao tới, tông mạnh vào.

Nhiều người bị thương được giúp đỡ và phải nằm ngay trên vỉa hè

Cú tông đã khiến 9 người trên 2 xe bị thương nặng, trong đó nhiều người còn bị văng ra ngoài. Trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ. Những người bị nạn nhanh chóng được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Đến sáng ngày 6/6, 1 trong 9 nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện huyện Định Quán (Đồng Nai) do vết thương quá nặng.