Hình ảnh thiêu đốt ở lò hỏa táng, các nhân viên làm việc tại đây thường nhìn thấy cảnh tượng này

Mỗi người trong cuộc đời đều phải học cách đối diện với bệnh tật và cái chết…

Ngày nay, người đã chết thường được gửi đến các nhà hỏa táng để thiêu đốt.Tuy nhiên người thân chỉ có thể ngồi ở ngoài và chờ đợi mà không biết điều gì xảy ra trong nhà hỏa thiêu đó.

Dưới đây là hình ảnh mà nhân viên làm việc trong nhà hỏa thiêu đã nhìn thấy khi các thi thể được đưa vào lò đốt.

Đây là cách mà các lò hỏa thiêu hoạt động.

(Ảnh: internet)

Khi làm lễ xong thì quan tài người chết được đưa xuống hầm lò, sau đó áo quan được tháo bỏ, chỉ lấy nguyên phần thi thể đưa ra ngoài.

(Ảnh: internet)

Bởi vì, nếu không làm thế thì ở nhiệt độ cao, thi thể cháy sẽ tạo nên một vụ nổ.

(Ảnh: internet)

Sau đó, nhân viên hỏa táng sẽ tưới dầu diesel hoặc xăng lên thi thể người chết và bắt đầu đưa vào lò.

(Ảnh: internet)

Khi bị cháy, da và tóc sẽ bị thiêu đốt đầu tiên.

(Ảnh: internet)

Sau đó là các mô cơ và nội tạng.

(Ảnh: internet)

Xương đầu và các khớp được hiện ra rất rõ ràng.

(Ảnh: internet)

Nửa giờ sau, xương sẽ dần dần bị phân hủy.

(Ảnh: internet)

Nếu cháy không hết thì nhân viên hỏa táng sẽ dùng dụng cụ gõ lên để các phần xương vỡ vụ ra.

Quá trình hỏa thiêu phải mất khoảng 1 giờ.

Sau khi làm nguội, trên khay còn để lại một ít tro tàn và xương lớn

Ví như, xương đùi, xương sọ và các bộ phận khác ít có khả năng đốt thành tro.

Vào thời điểm này nhân viên sẽ đập vỡ một số xương lớn và sử dụng các công cụ để quét thành đống.

Sau đó, một phần của tro tàn sẽ được đưa vào tiểu sành.

Nếu đã từng chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, nhìn quá trình này bạn hẳn sẽ thương xót người đã mất.

(Ảnh: internet)

Do vậy, để không hối tiếc, bạn hãy chăm sóc họ tốt hơn khi còn sống. Hãy hiếu thuận với cha mẹ, học cách yêu thương người khác để cha mẹ yên tâm.

Theo  DKN