Đức Lộc giỏi quá nè các mẹ, con biết nhận thức rồi, tập vật lý trị liệu rất ngoan, nhất là khi xem TV nhìn như “sếp tí hon” vậy!

Mới đây, Mái Ấm Đức Quang đã cập nhật tình hình của Đức Lộc. Theo đó con đã cứng cáp, biết nhõng nhẽo đòi ẵm và bắt đầu ăn dặm.

Đức Lộc thì mỗi ngày một khá hơn, con uống sữa mỗi lần một nhiều hơn, lại mau đói và đòi sữa, con đã được tập cho ăn dặm thêm bột rồi đó các Cha Mẹ. Con vẫn tập vật lý trị liệu đều đặn, cứng cáp hơn, cổ con có thể tự gượng được và …… con được tập nằm nghiêng rồi …lăn qua nằm sấp…. ý tá đang tập cho con lật đó. Trong đoạn video đính kèm, các Cha Mẹ thấy con biết nhõng nhẽo, khóc đòi ẩm, biết nhận thức rồi ….vui quá các Cha Mẹ

duc-loc-1
Ảnh internet
duc-loc-2
Ảnh internet
duc-loc-3
Ảnh internet
duc-loc-4
Ảnh internet
duc-loc-5
Ảnh internet
duc-loc-6
Ảnh internet
duc-loc-7
Ảnh internet
duc-loc-8
Ảnh internet
duc-loc-9
Ảnh internet
duc-loc-10
Ảnh internet
duc-loc-11
Ảnh internet
duc-loc-12
Ảnh internet

Cập nhật thông tin con Đức Lộc ngày 19/5

Hôm nay con được ngồi xem TV, để tập thị giác và thính giác con phát triển, hàng ngày con có y tá đến để chăm sóc vô thuốc kháng sinh, tập vật lý trị liệu, và massage cho con. Con vẫn uống được 170ml sữa mỗi lần, bằng muỗng và bằng ống truyền