Bạn có biết bí kíp chọn ảnh đại diện Facebook hợp phong thủy

Hiện nay người người dùng Facebook, nhà nhà xài Facebook. Mạng xã hội này đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống, mọi thông tin, hình ảnh hàng ngày đều được cập nhật đầy đủ, thường xuyên.

Trong đó, ảnh đại diện được quan tâm chú ý sao cho thật đẹp, thật nổi bật, thể hiện cá tính. Nhưng ngoài yếu tố đẹp thì ảnh đại diện Facebook hợp phong thủy cũng là điểm nhất định phải lưu ý đấy.

 

Chọn ảnh đại diện Facebook hợp phong thủy tương sinh bản mệnh

 

1. Chọn ảnh thuộc ngũ hành tương sinh bản mệnh

Người mệnh Kim nên chọn ảnh đại diện có tông màu chủ đạo là vàng, cà phê, trắng. Người mệnh Thủy tốt nhất là chọn ảnh có tông chủ đạo là màu đen, trắng, vàng, bạc. Ảnh đại diện Facebook hợp phong thủy với người mệnh Mộc nên có tông chủ đạo là màu đen, xanh lục, xanh lá. Mệnh Hỏa chọn ảnh tông màu đỏ, tím, xanh lục. Người mệnh Thổ nên chọn ảnh đại diện nhiều màu vàng, cà phê, đỏ, tím.
Việc lựa chọn bức ảnh thuộc ngũ hành tương sinh với ngũ hành bản mệnh của mình như vậy có thể giúp chủ nhân nâng cao vận trình, mang tới nhiều may mắn thuận lợi trong sự nghiệp, đặc biệt là người làm về các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, bán hàng trên Facebook hoặc tham gia các ngành công nghệ, điện tử, kĩ thuật,…

2. Chọn ảnh chân dung của chính mình

Hiện nay có rất nhiều người chọn ảnh đại diện Facebook là ảnh của bản thân để nhận diện thương hiệu và dễ nhận biết. Nguyên tắc khi chọn ảnh là kị bối cảnh mây đen, mưa dầm, dòng nước, người đi đường, trẻ nhỏ,… vì dễ mang tới tâm tình phiền muộn, xài tiền như nước, sự nghiệp bế tắc, mang đến bất lợi cho vận trình.
Đặc biệt, không chọn ảnh mà người trong khuôn hình vẻ mặt u ám, đang khóc hoặc đang buồn. Điều này ám chỉ vận trình của bạn đang tối tăm, tiêu cực, mang tới cảm giác nặng nề và kém may mắn.
Chọn ảnh đại diện Facebook hợp phong thủy tốt nhất là có bối cảnh rõ ràng sáng sủa, ngụ ý là không gian phát triển rộng mở, tiền đồ rạng rỡ, nhận được quý nhân nâng đỡ vận trình. Hãy chọn những bức ảnh thể hiện sự vui vẻ, phóng khoáng, người trong ảnh tươi cười, hướng tới thái độ tích cực, lạc quan.
Nguồn năng lượng tốt từ bức ảnh sẽ hỗ trợ, lan tỏa và giúp chủ nhân gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Ngay cả khi người khác nhìn vào bức ảnh cũng thấy có cảm tình hơn, nhân duyên vận tăng lên đáng kể, kết giao được với nhiều bạn bè, mở rộng vòng quan hệ xã hội một cách lành mạnh.

3. Chọn ảnh trẻ nhỏ

 

Không nên chọn ảnh con trẻ làm ảnh đại diện
Nhìn chung, kiến nghị không nên sử dụng ảnh con trẻ làm ảnh đại diện Facebook bởi xét về góc độ an toàn thì khá bất lợi cho bé. Công khai hình ảnh của con trẻ không được khuyến khích. Từ góc độ phong thủy, lấy ảnh trẻ nhỏ làm ảnh đại diện là ngụ ý tiểu nhân, trong công việc rất dễ gặp tiểu nhân quấy phá, nhiều ngáng trở.
Vì thế, người lớn tốt nhất là không nên chọn ảnh đứa trẻ làm ảnh đại diện, vừa giữ an toàn hình ảnh của bé lại còn bảo vệ vận trình, không mang rắc rối tới cho bản thân.

4. Chọn ảnh thần phật 

Có người nói tranh ảnh thần phật không thể chọn làm ảnh đại diện Facebook vì thể hiện thái độ không tôn kính với đáng tâm linh, sẽ không được thần phật phù hộ, còn mang tới tác dụng ngược. Thực tế, nếu trong lòng không có sự kính nể, làm việc không sợ trời không sợ đất thì xác thực không nên dùng ảnh thần phật làm ảnh đại diện cho trang cá nhân.
Ngược lại, người một lòng hướng thiện, theo đuổi tín ngưỡng chân chính của bản thân thì sử dụng ảnh hay tranh hình thần phật cũng tự nhiên được phù hộ. Quan trọng nhất vẫn chính là “Phật tại tâm”, nên sống sao cho tín ngưỡng tâm linh trở thành chân tâm của mình thì tự khắc đó sẽ là bức ảnh đại diện Facebook hợp phong thủy nhất, không cần phải đắn đo suy nghĩ.

Lưu ý, ngoài Facebook, quy tắc chọn ảnh đại diện hợp phong thủy cũng áp dụng tương tự với những ứng dụng khác như Zalo, Wechat, Line, Twitter, Instagram…

Theo Lichngaytot.com