Vận mệnh người tuổi Tý theo tháng sinh âm lịch: Sinh tháng 5 buôn ba vất vả, sinh tháng 8 số mệnh định sẵn giàu sang, sung túc

Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh con người không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Tý theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé.

Ngày tháng năm sinh có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người, chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhầm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận long đong. Người tuổi Tý sinh tháng nào thì tốt? Người tuổi Tý sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở? Hãy cùng đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên nhé.

Xin nhấn mạnh một lần nữa, tháng sinh ở đây được tính theo âm lịch, nếu bạn chưa rõ tháng sinh âm lịch của mình thì có thể sử dụng công cụ Đổi ngày âm dương để có được thông tin chính xác nhất nhé.

Ảnh minh họa

1. Người tuổi Tý sinh tháng Giêng (tháng 1 âm lịch)

Tháng Giêng là tiết Tân Xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người tuổi Tý sinh vào tháng này trong năm được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc no đủ, có lộc ăn lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi.

Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao tuy nhiên tính khí có phần cao ngạo. Nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm.

Người tuổi Tý sinh vào tháng Giêng được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều. Cuộc đời hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ anh em yêu thương đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để.

2. Người tuổi Tý sinh tháng 2 âm lịch

Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập, người tuổi Tý sinh vào thời điểm này trong năm có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu nổi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã ôn hòa.

Người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng cởi mở nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chức trọng nhưng sự nghiệp cũng thành, văn ấn có phần, thông minh đĩnh ngộ. Vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát nhưng vẫn may mắn bình an.

Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng 2 âm lịch tuy có nhiều trắc trở nhưng vẫn hạnh phúc an yên quá nửa đời người. Đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật. Tính tình hiền hòa nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu quyết đoán nên cả đời có phần khó thành đại sự.

Được tổ tông giúp đỡ rất nhiều nhưng tài sản hương hỏa để lại không nhiều. Anh chị em trong nhà hòa thuận yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương, làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa thì có thể thành danh, song khó nắm được đại ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc.

3. Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng 3 âm lịch

Ảnh minh họa

Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người tuổi Tý ra đời vào thời điểm này trong năm gặp phải Tang Môn, đi tới đâu cũng gặp phải chuyện tang tóc. Tuy có bổng lộc, rượu thịt nhưng đều đến từ chuyện buồn đau. Số mệnh hẩm hiu, có thể có số xuất gia. Bản mệnh nếu có thể giữ được tâm trí bình an, tu thân tĩnh trí, không tham lam, biết phấn đấu thì tuổi già sẽ được hưởng phúc lộc an nhàn.

Sinh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi Tý này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn hiu quạnh. Là người yếu đuối song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần nhiều gian dối, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu.

4. Vận mệnh của người tuổi Tý sinh tháng 4 âm lịch

Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ, người tuổi Tý sinh vào thời điểm này trong năm số mệnh bình thường, không có nhiều bổng lộc, tài sản cũng không dồi dào. Cuộc đời bôn ba vất vả, không được quý nhân nâng đỡ mà một mình chống chọi nên làm gì cũng khó khăn, lại bị tiểu nhân quấy nhiễu nên hung hiểm trùng trùng.

May thay có xuân phong hóa vũ, gió xuân hóa thành mưa, trời quang mây tạnh nên được lương duyên. Người tuổi Tý sinh tháng 4 âm lịch tuy vận số không tốt nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào. Người phối ngẫu sẽ giảm bớt vận hạn, tương trợ mọi điều, giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống, tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng.

Vận mệnh của người tuổi Tý này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp khó thành. Số mệnh hẩm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn.

5. Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng 5 âm lịch

Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Chủng, người tuổi Tý sinh tháng này số bôn ba vất vả, chạy ngược chạy xuôi khắp chốn. Người này tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn quên ngủ. Hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ.

Ảnh minh họa

Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng 5 âm lịch khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có. Tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc.

Sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, người tuổi Tý này tuy số kiếp vất vả nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp.

Sau này ra ngoài xã hội được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp có hung có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển. Tài lộc ùn ùn kéo tới, tới tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cự phú một vùng, người người ngưỡng mộ.

6. Vận mệnh của người tuổi Tý sinh tháng 6 âm lịch
Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí vượng, trời đất tươi sáng, cây cối xanh tươi. Người tuổi Tý sinh vào tháng này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt, tuy nhiên nên sống gần ao hồ sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp.

Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp. Tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều. Lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng do chính sức mình.

Song người tuổi Tý sinh tháng 6 âm lịch lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp, có điều đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Tính tính cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp.

7. Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch trời đất vào tiết Lập Thu, hoa trái dồi dào, là mùa thu hoạch. Người tuổi Tý sinh vào thời điểm này trong năm cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Tính tình phóng khoáng, khoan dung độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn.

Ảnh minh họa

Đời có thành có bại, song hưởng phúc lộc trời ban nên vẫn được đủ đầy, dù có gặp tai họa thì vẫn có cơm ăn áo mặc. Tính cách cương nghị, rơi vào cảnh khó vẫn giữ lòng tự trọng, dù vất vả kiếm kế sinh nhai cũng quyết không cầu xin người khác.

Sinh vào tháng 7 âm lịch, người tuổi Tý được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp. Anh chị em trong nhà yêu thương đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc giàu sang.

Tâm địa thiện lương, xởi lởi phóng khoáng, khoan dung độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Tý.

8. Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng 8 âm lịch

Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ. Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuát chúng, phong thái đĩnh đạc, cao sang quyền quý. Trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc tất có thành công, tu tâm dưỡng tính tất nên đại nghiệp.

Xem vận mệnh người tuổi Tý theo tháng sinh âm lịch, nếu sinh vào tháng 8 thì cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang. Tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi. Thiên tư đĩnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng.

9. Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng 9 âm lịch

Ảnh minh họa

Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người tuổi Tý sinh vào tháng này tính tình trầm ổn, song không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội. Từ nhỏ đã sợ lạnh, song có phúc cơm áo đủ đầy. Thiếu quyết đoán, khó làm nên cơ nghiệp. Vợ chồng con cái tuy yêu thương nhau nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi mâu thuẫn liên miên. Không có tài ăn nói, an phận thủ thường, cẩn trọng quá mức, không giỏi giao thiệp, bạn bè không có nhiều.

Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Tý có cuộc đời bình an hạnh phúc, an lành hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi.

Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc, tuy nhiên phúc lớn mệnh hậu nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân. Tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê.

10. Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng 10 âm lịch

Tháng 10 âm lịch là tiết Lập Đông, ngũ cốc thu hoạch nhập hết về kho, khắp chốn không còn lương thảo, chim chóc khó kiếm miếng ăn. Người tuổi Tý sinh vào tháng 10 thường hay dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Cũng có tham vọng, có ý chí, nhưng không mấy khi có cơ hội để thực hiện. Cuộc sống có phần bấp bênh, không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đối chi tiêu, dù có tiền cũng không biết làm cho tiền sinh sôi nảy nở.

Vận mệnh người tuổi Tý sinh vào tháng 10 âm lịch không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở kém bề thuận lợi.

11. Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng 11 âm lịch

Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết Đại Tuyết. Người tuổi Tý sinh vào tháng này khởi nghiệp khá muộn nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu tự tại.

Ảnh minh họa

Sinh vào tháng 11 âm lịch, người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Tý sinh tháng này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ, hết thời kì vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn hạnh phúc. Nói chung người này cuộc đời không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt được đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình.

12. Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng Chạp (tháng 12 âm lịch)

Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn trong năm. Sinh vào năm cùng tháng tận, người người nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón tết về nên người tuổi Tý cũng được hưởng phúc, có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiết trời giá lạnh nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ cần cù thì mới có lộc có phúc.

Vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng Chạp khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời. Tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào. Cha mẹ yêu thương chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Vợ chồng ân ái nồng nàn, gia đình hạnh phúc.

Khi mới khởi nghiệp khó tránh khỏi khó khăn nhưng lại được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng giành được thành công. Người tuổi Tý sinh tháng này tư chất thông minh, lại thật thà lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên người này có thể mắc phải các bệnh như cao huyết áp, béo phì… nên chú ý giữ gìn sức khỏe.

Theo lịch ngày tốt