Tiết lộ độ tuổi kết hôn đẹp nhất của 12 chòm sao

Cung 12 chòm sao tiết lộ độ tuổi kết hôn đẹp nhất. Bạn là chòm sao nào, đâu sẽ là tuổi kết hôn phù hợp nhất với bạn

Chòm sao Bạch Dương: 19 – 23 tuổi

Bạch Dương là những cô gái nhiệt tình và luôn chủ động trong các mối quan hệ tình cảm. Với tâm hồn rực lửa và trái tim đầy đam mê, Bạch Dương dễ dàng gặp được người trong mộng từ khi còn rất trẻ và cống hiến hết mình cho mối quan hệ tình cảm này. Chính cá tính đam mê, sôi nổi của Bạch Dương sẽ biến nàng thành một người vợ đảm đang và khiến mọi chàng trai muốn cưới được nàng làm vợ. Bạch Dương cũng có xu hướng muốn lấy chồng sớm, bởi vì chăm sóc Gia đình là một niềm đam mê và giúp họ cân bằng bản thân cũng như trưởng thành hơn rất nhiều.

Tuổi kết hôn đẹp nhất của 12 chòm sao ( Ảnh minh họa )

Chòm sao Kim Ngưu: 27 – 29 tuổi

Mặc dù Kim Ngưu muốn ổn định và lập Gia đình sớm, ấy thế nhưng cuộc sống và chuyện tình cảm của cung hoàng đạo này lại thường gặp khá nhiều trắc trở. Khi còn trẻ tuổi, Kim Ngưu thường không gặp may mắn trong các mối quan hệ và dễ dàng gặp tổn thương tình cảm. Vì thế nên Kim Ngưu sẽ có một thời gian dài đóng kín và khó lòng có thể tin tưởng người khác. Kim Ngưu thường dành nhiều thời gian để có thể thấu hiểu, tin tưởng và mở lòng với người khác. Họ cũng suy nghĩ và tính toán khá cẩn thận trước khi quyết định “lên xe hoa”. Phải đến tầm từ 27 trở đi thì Kim Ngưu mới sẵn sàng với hôn nhân và có một Gia đình như ý.

Chòm sao Song Tử: 30 – 33 tuổi

Song Tử quảng giao và có rất nhiều mối quan hệ. Một cô gái Song Tử lúc nào cũng tíu tít với vô số vệ tinh và có hàng tá người theo đuổi. Chẳng ai lo lắng về việc cô gái Song Tử sẽ không kiếm được một tấm chồng xứng đáng. Thế nhưng mặc dù có nhiều sự lựa chọn, bản thân Song Tử lại không sẵn sàng để ổn định và lấy chồng quá sớm. Cung hoàng đạo này có cách suy nghĩ khá trẻ con và thường không muốn trói bản thân mình lại trước khi có những quyết định quan trọng. Họ sẽ vui chơi thoải mái và phải đến khoảng tầm 30 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện lập Gia đình.

Chòm sao Cự Giải: 22 – 25 tuổi

Cự Giải muốn làm mẹ, làm vợ và xây dựng một Gia đình nhỏ luôn là mơ ước của nàng từ khi còn bé. Cự Giải là một trong các cung hoàng đạo lấy chồng khá sớm, thường chỉ khi mới đi làm một hai năm hay vừa tốt nghiệp Đại học là Cự Giải đã quyết định lên xe hoa cùng người ấy rồi. Một cô gái Cự Giải ở lứa tuổi đẹp nhất của người Con gái sẽ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn chinh phục và biến nàng thành người vợ đảm, mẹ hiền cho tổ ấm của mình.

Chòm sao Sư Tử: 26 – 29 tuổi

Sư Tử kiêu hãnh và quyến rũ thường là tâm điểm sự chú ý của cánh đàn ông khi nàng còn trẻ tuổi. Sư Tử luôn muốn được chiều chuộng và cưng nựng như bà hoàng sẽ chưa sẵn sàng để trở thành “của ai đó” ngay lập tức đâu. Nàng muốn tận hưởng cuộc sống và cảm giác được chinh phục, nàng muốn mối quan hệ với người yêu phải trải qua nhiều thử thách và khó khăn để nàng thử lòng người ấy và kiểm tra xem họ có xứng đáng để trở thành người đàn ông của nàng không. Phụ nữ Sư Tử thường kết hôn tầm sau 26 tuổi, khi nàng đã đi làm được một thời gian và bắt đầu có sự ổn định nhất định trong cuộc sống và sự nghiệp.

Chòm sao Xử Nữ: 24 – 26 tuổi

Có thể mọi người luôn nghĩ rằng Xử Nữ khó tính và chu toàn sẽ chẳng dễ dàng để lên xe hoa từ khi còn sớm. Vậy mà trái ngược hoàn toàn, bạn hiếm khi gặp một cô gái Xử Nữ nào đến 27 tuổi mà vẫn còn độc thân đâu. Xử Nữ tính toán và suy nghĩ kỹ lưỡng, đặc biệt là trong các vấn đề hệ trọng như hôn nhân hay con cái. Họ đã lên kế hoạch từ khi còn là cô gái nhỏ xíu cho tương lai của bản thân. Xử Nữ luôn có sẵn bản danh sách dài ngoằng các tiêu chuẩn của đức lang quân tương lai và khi họ kiếm được người trong mộng thì họ sẽ muốn sớm nghĩ đến chuyện lập Gia đình. Xử Nữ thực tế trong tình cảm và dễ có một mối quan hệ hạnh phúc theo đúng định hướng của mình. Xử Nữ sẽ kết hôn vào tầm từ 24 đến 26 tuổi, rất chuẩn, phù hợp và đúng kế hoạch phải không nào?

Chòm sao Thiên Bình: 18 – 21 tuổi

Thiên Bình thường dễ bị thuyết phục và lập Gia đình sớm hơn bản thân mình dự tính, để rồi khi đã yên bề gia thất mới giật mình nhận ra mình không còn độc thân nữa. Họ có xu hướng tiến đến hôn nhân từ khi tuổi đời còn khá trẻ, nhưng khá bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống Gia đình.Thiên Bình chu đáo và có phần ngây thơ trong cảm xúc sẽ thay đổi nhiều sau khi đã kết hôn. Thiên Bình là một cung hoàng đạo sẵn sàng hy sinh cho Gia đình và luôn cố gắng để có một tổ ấm hạnh phúc. gia đình không cho họ những gì tuổi trẻ của họ khao khát, nhưng sẽ cho họ những gì tuổi trẻ họ đã bỏ qua.

Chòm sao Thần Nông: 30 – 34 tuổi

Thần Nông là cung hoàng đạo yêu sâu sắc nhất, có nhiều cảm xúc mãnh liệt và chiếm hữu nhất trong chuyện tình cảm. Ấy thế nhưng đó lại là điều cản trở hạnh phúc và mong ước lập Gia đình của chính cung hoàng đạo này. Thần Nông hướng đến một hình tượng hoàn hảo, một Gia đình lý tưởng mà quên mất rằng tổ ấm được tạo nên từ những điều giản dị và đơn sơ nhất. Khi còn trẻ, họ có nhiều mối quan hệ sâu đậm, và cũng bị tổn thương lòng không ít lần. Điều này ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của Thần Nông và chính vì thế họ sẽ lập Gia đình khá muộn so với bình thường. Thế nhưng khi đã quyết định lập Gia đình thì người ấy chắc hẳn sẽ là mảnh ghép còn thiếu cho trái tim dễ bị thương tổn của Thần Nông.

tuoi-ket-hon-dep-nhat-cua-12-chom-sao
Tuổi kết hôn đẹp nhất của 12 chòm sao ( Ảnh minh họa )

Chòm sao Nhân Mã: 27 – 29 tuổi

Nhân Mã thường có hai xu hướng đối với chuyện hôn nhân. Hoặc là họ vô tình đeo nhẫn cưới và kết hôn một cách vô cùng chóng vánh, hoặc là họ đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra quyết định hôn nhân quan trọng. Bên ngoài Nhân Mã có thể vô tư và linh hoạt, tùy cơ ứng biến, tràn đầy sức sống ấy thế nhưng chuyện tình cảm lại là chuyện khác. Nhân Mã không giỏi trong các quyết định liên quan đến cảm xúc và tương lai và đôi khi họ cảm thấy bế tắc hay chưa sẵn sàng cho một Gia đình nhỏ bé. Nhân Mã sẽ lập Gia đình khá muộn, nhưng khi ấy cũng là lúc Nhân Mã sẵn sàng và đủ trưởng thành để bước vào cuộc hành trình quan trọng nhất của cuộc đời với người bạn đời yêu thương.

Chòm sao Ma kết: 31 – 34 tuổi

Ma kết là những cô gái thận trọng và suy nghĩ chín chắn đối với việc lập Gia đình. Họ hết sức nghiêm túc khi quyết định cưới ai đó và cân nhắc lý do tại sao họ nên ở với người đó cả đời. Ma kết phần nào sợ hôn nhân, vì cảm xúc không phải là thứ dễ lên kế hoạch và điều khiển như sự nghiệp của họ. Ma kết sẽ mải mê tập trung phát triển cuộc sống độc lập và tự chủ, chỉ chú tâm vào sự nghiệp của bản thân để rồi quên mất họ cũng cần phải lập Gia đình nữa. Thế nhưng thực sự Ma kết vẫn là những người rất lãng mạn, do vậy dù kết hôn khá muộn nhưng Ma kết sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vô cùng.

Chòm sao Bảo Bình: 22 – 30 tuổi

Bởi vì mỗi Bảo Bình lại là một tính cách, một con người khác nhau nên rất khó để có thể nói Bảo Bình sẽ làm đám cưới sớm hay muộn trong cuộc đời. Bảo Bình luôn muốn sự đổi mới và tự do, thế nên đôi khi Bảo Bình có cảm giác hôn nhân sẽ gây cho họ quá nhiều áp lực, lo toan và kiểm soát. Ấy thế nhưng đây cũng là cung hoàng đạo sẵn sàng hi sinh cho Gia đình và luôn muốn một cuộc sống hôn nhân lạc quan, đầy đủ. Bảo Bình sẽ kết hôn khi họ cảm thấy sẵn sàng và hôn nhân giống như một vùng đất mới đầy thách thức mà họ muốn dành cả đời để khám phá và chinh phục.

Chòm sao Song Ngư: 20 – 22 tuổi

Song Ngư tôn trọng chuyện hôn nhân và Gia đình đối với họ là một chuyện hết sức hệ trọng.Song Ngư mơ mộng và lãng mạn, họ luôn muốn được ở trọn đời bên một người, có một Gia đình tổ ấm ngọt ngào và ấm áp. Song Ngư kết hôn sớm với ước mơ và hình ảnh Gia đình màu hồng đẹp như trong phim. Ấy thế nhưng đôi khi thực tế và những khó khăn sẽ làm Song Ngư thất vọng và buồn phiền. Mặc dù vậy, Song Ngư luôn chủ động, khéo léo và biết cách chiều chuộng người bạn đời của mình. Song Ngư trưởng thành và đằm thắm hơn sau khi kết hôn, tình cảm của họ cũng trở nên sâu sắc hơn, nhẫn nại hơn và chân thành hơn.