Cùng truy tìm những con giáp ” không đội trời chung” là khắc tinh của nhau

Trong trường hợp những người không hợp mệnh ở cạnh nhau có thể sẽ ít được hòa hợp, và xui xẻo. Cùng 12 con giáp tìm hiểu nguyên nhân để có thể “tránh mặt” khi cần nhé !

Tất nhiên trong cuộc sống bạn sẽ gặp được khá nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ và tương trợ cho bạn trong một số hoàn cảnh nào đó, và cũng sẽ không thiếu những kẻ luôn muốn làm một tảng đá lớn để cản đường bạn. Điều quan trọng là giữa những biển người xung quanh bạn, bạn cần phải đủ sự khôn ngoan để nhận ra đâu là quý nhân sẽ phù trợ cho bạn và đâu là “tảng đá” gây khó khăn cho bạn. Nếu bạn muốn nhận ra ngay từ đầu ai đáng tin, ai đáng tránh, hãy xem ngay lời khuyên của chúng tôi và cùng khám phá về những mệnh tuổi hợp – kỵ nhau trong cuộc sống của 12 con giáp nha!

Tuổi Tý 

xung-khac-1
Ảnh minh họa

Hai người tuổi Tý ít khi tranh cãi gây gổ, có thể phối hợp rất hòa thuận với nhau trong công việc, là một đồng nghiệp tốt sẵn sàng hỗ trợ bạn. Tý và Sửu lại là cặp đôi tuyệt vời trong hôn nhân, hai người dễ dàng đồng cảm thấu hiểu cho nhau.

Khắc tinh của Tuổi Tý là tuổi Ngọ: Hai con giáp này thuộc mối quan hệ tương xung, tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng có điểm chung là dễ nóng giận, cố chấp. Chỉ nói chuyện được đôi ba câu rồi họ sẽ “choảng nhau đôm đốp”. Do đó, tốt nhất hai con giáp này nên giữ khoảng cách nhất định, tránh xung đột xảy ra.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu và tuổi Tỵ là cặp đôi khá hợp trong hôn nhân, họ biết quý trọng và yêu thương nhau, có thể sớm chiều ở bên, hỗ trợ cả công việc và cuộc sống. Với người tuổi Hổ, tuổi Sửu không có niềm tin và sự tôn trọng cơ bản, đơn giản là không thoải mái khi ở cạnh nhau nên không cần cố gắng làm gì.

Khắc tinh của Tuổi Sửu là tuổi Mùi: Bạn thấy đấy, hai con vật Trâu và Dê đều thuộc loài ăn cỏ, khi bên cạnh nhau ắt xảy ra sự cạnh tranh, không thể hòa hợp, thậm chí không ai chịu nhường nhịn, liên tục xảy ra mâu thuẫn. Nếu hai con giáp này hợp tác làm ăn sẽ khó tránh nguy cơ hao tán tiền của.

Tuổi Dần

Dần với Thìn là hai con giáp có sức mạnh và tính cách nhiều điểm tương đồng nên họ khá hợp trong công việc. Tranh chấp giữa hai người đều mang tính tích cực, có thể hóa giải và dẫn đến thành công. Người tuổi Hợi có thể mang lại cảm giác an toàn cho tuổi Dần, nếu hai người ở bên nhau nhất định sẽ rất hòa thuận hạnh phúc. Ngược lại tuổi Dần nên tránh tuổi Tỵ, hai người không có sự tin tưởng, lạnh nhạt và hay nghi ngờ lẫn nhau.

Khắc tinh của Tuổi Dần là tuổi Thân: Người xưa thường nói, Dần Thân hễ gặp nhau là tranh đất phân quyền, ý chỉ hai con giáp này khó đội trời chung. Khi bên nhau, vì cái tôi bướng bỉnh và lòng tự trọng của cả hai quá lớn, sẽ không có chuyện thỏa hiệp mà chỉ có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Tốt nhất, bộ đôi này nên gần ít xa nhiều, cách nhau càng xa càng tốt.

Tuổi Mão 

xung-khac-3
Ảnh minh họa

Người tuổi Mão và tuổi Ngọ đối nghịch trong rất nhiều phương diện, hay gây tranh cãi và không thích hợp để làm ăn cũng như kết hôn. Nếu muốn chọn một đối tượng kết hôn lý tưởng hãy tìm tuổi Mùi nhé, hai người sẽ yêu thương hỗ trợ nhau rất nhiều trong cuộc sống. Tuổi Mão và Tuất khá hòa hợp, nếu hợp tác làm ăn vừa hòa thuận lại rất tin tưởng nhau, dễ dàng đạt được thành công và hạnh phúc.

Khắc tinh của Tuổi Mão là tuổi Dậu: Có thể nói đây là cặp đôi oan gia ngõ hẹp, dù là bạn bè hay người yêu thì đều là sự kết hợp mang tính sai lầm. Người cầm tinh con Mèo có lối suy nghĩ khá truyền thống, tính cách lại đơn giản, trong sáng. Còn người cầm tinh con Gà lại phóng khoáng, nhiều tham vọng. Do đó, khi gặp nhau, họ chỉ có thể bắt đầu câu chuyện mà không thể đưa ra cái kết hài hòa cho cả hai phía.

Tuổi Thìn

Thìn – Tỵ là cặp đôi lý tưởng trong công việc. Họ kết hợp khá nhịp nhàng, đều dùng lý trí làm việc nên có thể hợp tác rất hoàn hảo. Thìn và Thân trong hôn nhân hay sự nghiệp đều có tác động tốt với nhau, quan hệ thân thiết rất biết đồng cảm thấu hiểu. Thìn với Tuất gần như là địch thủ, cạnh tranh rất khốc liệt và không khoan nhượng.

Khắc tinh của Tuổi Thìn là tuổi Hợi: Theo ngũ hành, yếu tố đặc trưng của người tuổi Thìn và Hợi lần lượt là Thổ và Thủy, khi nước ồ ạt kéo tới sẽ cuốn trôi đất đai. Theo đó, mối quan hệ của cặp đôi con giáp này không chỉ dừng lại ở mức tương xung mà còn khắc chế lẫn nhau, ảnh hưởng đến tài lộc của nhau.

Người tuổi Hợi có suy nghĩ đơn giản, tính cách hài hòa nhưng trong mắt những ai cầm tinh con Rồng thì họ lại thuộc tuýp không có chí tiến thủ. Ngược lại, trong mắt người tuổi Hợi, con Rồng kia chỉ tự cao tự đại chứ đâu có giỏi giang gì. Vì thế, sự kết hợp giữa cặp đôi này khó có thể mang lại kết quả như ý.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ và tuổi Ngọ hay đối nghịch với nhau, không có tiếng nói chung nên quan hệ thường lạnh nhạt. Cưỡng ép và cố gắng chỉ đẩy cả hai càng xa nhau thêm mà thôi. Tỵ và Dậu lại là cặp đôi hoàn hảo của hôn nhân, họ biết hỗ trợ lẫn nhau trong mọi phương diện, làm chỗ dựa và làm một mái ấm gia đình bên vững.

Tuổi Ngọ

Ngọ và Tuất sẽ là một tình yêu đẹp – một cặp vợ chồng hoàn hảo với con cái ngoan ngoãn, gia đình sung túc ấm no, đủ đầy. Trong khi Ngọ và Hợi hay nảy sinh mâu thuẫn, giống như nam châm trái dấu luôn đẩy nhau đi rất xa.

Tuổi Mùi 

Mùi luôn thích nói chuyện và kết bạn cùng người tuổi Hợi, họ hợp tác rất vui vẻ, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, cả hai có sức hấp dẫn tương đối lớn. Ngược lại Mùi và Tuất quan hệ không hề hòa hảo, thường hay tranh cãi dẫn đến không vui.

Tuổi Thân

Tuổi Thân hợp nhất với người cùng tuổi, quan hệ rất tốt lại thân mật, không tranh chấp hay cãi cọ nên cho dù làm đồng nghiệp hay người yêu đều được. Nhưng sẽ không tốt bằng tuổi Thân và Hợi, mối quan hệ đem lại nhiều lợi ích cho đôi bên.

Tuổi Dậu 

xung-khac-2
Ảnh minh họa

Tuổi Dậu và Tuất quan hệ thường lạnh nhạt, gặp rất nhiều trở ngại nếu muốn cố gắng hợp tác hoặc kết hôn. Tuy nhẫn nhịn có thể hóa giải được nhất thời nhưng không được cả đời. Dậu và Hợi thường sẽ có mối quan hệ khăng khít với nhau, tuy có chút khúc mắc nhỏ nhưng lúc hợp tác vẫn khá thuận lợi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bản thân đã rất hiền lành, luôn tập trung hết mình vào mục tiêu đã định sẵn. Nên hai người tuổi Tuất ở bên nhau việc gì cũng thuận lợi dễ dàng. Tuất và Hợi lại có những ân oán khó nói, bầu không khí khi hai người ở chung không quá dễ chịu.

Khắc tinh của Tuổi Tuất là tuổi Tỵ: Dường như khi cặp đôi này kết hợp trong công việc, chuyện học hành, tình yêu đều mang hai nguồn từ trường đối lập nhau. Họ khó có thể trở thành đôi bạn cùng tiến mà chỉ có thể là cùng lùi mà thôi. Dù cho hai con giáp này có thể kết hợp với nhau về mặt tính cách nhưng không có lợi cho vận thế, tài lộc. Cả hai khó lập nên đại nghiệp, thậm chí còn hao tài tốn của khi bên nhau.

Tuổi Hợi 

Hai người tuổi Hợi khắc nhau khá nhiều, không nên gắng gượng để hợp tác hoặc ở bên nhau. Tranh cãi nhiều chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi chứ không cải thiện được điều gì. Tuổi Hợi hợp với tuổi Mùi và tuổi Mãi, nên dù trong chuyện làm ăn hay kết hôn thì đều tiến triển tốt.