Vụ bé trai 14 tuổi bị chém tử vong vì… đôi trai gái cãi nhau: Chính phủ yêu cầu điều tra

Tại thành phố Hồ Chí Minh : Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ chỉ đạo khản trương điều tra vụ sát hại cháu bé 14 tuổi

Như chúng tôi đã đưa tin, Ngày 31/5, Công an quận 5 (TP. HCM) trích xuất camera an ninh khu vực chung cư Đỗ Văn Sửu (phường 10) – ghi được hình ảnh nhóm thanh niên truy sát, chém chết bé trai 14 tuổi và làm hai người khác trọng thương.

“Bước đầu xác định có 6 người tham gia gây án. Chúng tôi đã khoanh vùng được các đối tượng, nhiều trinh sát đang truy tìm”, cán bộ điều tra cho biết.

hien-truong-vu-viec
Hiện trường vụ việc

Cũng theo thông tin , camera gần đó ghi hình nam thanh niên mặc áo tay dài màu trắng, cầm dao đuổi chém nhóm người. Do bé trai chạy chậm, đến chân cầu thang thì vấp ngã nên bị tên này ra tay liên tiếp. Bị nhiều vết thương ở lưng, sườn, cậu bé tử vong sau đó. Trong 2 người bị thương có cha cậu.

Danh tính nạn nhân tử vong là cháu trai Lâm Kim H (SN 2003, ngụ chung cư Đỗ Văn Sửu, quận 5). 2 người bị thương là ông Lâm Q (SN 1973, bố cháu H) và ông Bỉnh L (SN 1975, cùng ngụ quận 5). Theo cơ quan chức năng, khoảng 22h đêm 30/5, ông Q cùng ông L và một số người ngồi nhậu ngay đoạn đường Đỗ Văn Sửu giao với chân cầu Chà Và, phường 10, quận 5. Đang vui vẻ thì nhóm người này thấy một cô gái hành nghề bán dâm với vẻ mặt hớt hải chạy đến cầu cứu.

Nhóm ông Q đã bênh vực cô gái và xảy ra cãi vã với một người đàn ông là người mua dâm. Sau đó, người đàn ông này bỏ đi và có lời hù dọa.

Khoảng 10 phút sau, xuất hiện nhóm thanh niên tay cầm mã tấu đi trên nhiều xe máy xông vào nhóm người đang nhậu chém loạn xạ. Hốt hoảng, mọi người bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên ông L và ông Q bị thương tích nhưng bung chạy kịp. Đúng lúc này, cháu H từ trên chung cư đi xuống kêu bố về ngủ thì bị một thanh niên trong nhóm đối tượng truy đuổi, vung mã tấu chém tử vong.

Đáng nói camera an ninh tại hiện trường đã khi nhận kẻ xuống tay với em H rất tàn độc. Sau khi gây án, nhóm đối tượng còn vung hung khí chỉ trỏ nhằm đe nẹt, dọa những người xung quanh rồi chúng rút đi trên nhiều xe gắn máy.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Công an cũng mời cô gái liên quan lên làm việc để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Tại đây, cô gái khai nhận minh là người bán dâm, người đàn ông xảy ra mâu thuẫn
với nhóm ông Q là người mua dâm. Cô gái khai thêm, người này đã mua dâm nhưng cô gái không đồng ý. Xảy ra
mâu thuẫn nên cô giá bán dâm chạy đến cầu cứu nhóm người thì xảy ra vụ việc trên.

“Sự việc diễn ra rất nhanh, náo loạn khu vực. Nhóm người cầm mã tấu rất hung dữ, gặp ai chém đó. Chúng bỏ đi rất nhanh”, người phụ nữ sống gần chung cư cho biết. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Công an, UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt, sớm đưa đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.