Vụ sạt lở đất 18 người bị vùi lấp ở Hòa Bình: Đau xót khi nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 3 tháng tuổi

Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 10 thi thể trong vụ sạt lở đất 18 người bị vùi lấp ở Hòa Bình. Nạn nhân nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi. 

Chiều 13/10, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Khải (Chủ tịch UBND xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 10 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở núi vùi lấp 18 người trên địa bàn. Trong đó, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 3 tháng tuổi, còn nạn nhân lớn tuổi nhất gần 80 tuổi.

Sạt lở đất ở Hòa Bình khiến 18 người bị vùi lấp

“Cháu bé nhỏ tuổi nhất mới 3 tháng tuổi tên Đinh Công Thắng. Cả bà, bố và mẹ cháu bé đều tử nạn trong vụ sạt lở núi. Hiện tại, lực lượng tham gia tìm kiếm vẫn đang tiếp tục thăm dò để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài”, ông Khải thông tin.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 1h10 rạng sáng nay (12/10), tại xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp 18 người và nhiều ngôi nhà.

Rất nhiều máy móc được huy động để tìm kiếm người bị vùi lấp trong vụ sạt ở Hòa Bình.

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng Hòa Bình đã điều động 2 ô tô cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp công an huyện Tân Lạc cứu hộ cứu nạn.

Hơn 9h30 sáng cùng ngày, hai dòng nước vẫn chảy mạnh từ núi xuống khu vực sạt lở, lực lượng chức năng ngăn người dân vào hiện trường vì vẫn còn nguy cơ sạt lở cao.

Một vài hình ảnh tại hiện trường tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Hòa Bình.

Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet

Theo đời sống việt nam