Vụ 2 cháu bé chết vì tai nạn, bố mẹ ôm di ảnh cầu cứu: Công an tỉnh vào cuộc, VKS đã chuyển hồ sơ

Sau hơn 8 tháng chờ đợi, Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An quyết định không khởi tố vụ tai nạn thương tâm làm chết 2 con gái, người mẹ bị thương tật 53% khiến gia đình anh Phú vô cùng bức xúc, ôm di ảnh các con cầu cứu khắp nơi.

Liên quan đến vụ 2 trẻ em chết vì tai nạn do tài xế lái xe khách không bằng lái tông trúng nhưng Công an TX Dĩ An không khởi tố vụ án khiến gia đình nạn nhân ôm di ảnh hai con cầu cứu khắp nơi, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc – Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau khi nhận được phản ánh từ báo chí và dư luận, phía tỉnh sẽ xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ việc để có câu trả lời chính xác nhất cho báo chí. Theo đại tá Chính, đây là vụ tai nạn thương tâm, gây nhiều bức xúc, thu hút sự chú ý của dư luận nên rất cần lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương có hướng giải quyết nhanh.

Hai vợ chồng chị Chung bức xúc trước kết quả không khởi tố vụ án.

Trao đổi với chúng tôi trưa 23-11, ông Võ Văn Rơi, Viện trưởng VKSND TX Dĩ An (Bình Dương) cho biết được lệnh của cấp trên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên phía tỉnh để xem xét lại toàn bộ quá trình điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 13-2-2017 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn khiến hai cháu bé tử vong tại chỗ, hai người phụ nữ thương tật trên 50%.

Ông Rơi cũng cho biết nhận định của VKSND khi cho rằng nguyên nhân gây tai nạn hoàn toàn do sự cố kỹ thuật mất phanh, việc công an kiến nghị không khởi tố là đúng quy định pháp luật.

Hai bé gái còn quá nhỏ đã phải ra đi mãi mãi.

“Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện tài xế Nguyễn Thái Dương có dấu hiệu sửa giấy phép lái xe theo hướng nâng hạng từ dấu B2 lên dấu D. Chúng tôi đang điều tra làm rõ về dấu hiệu sửa chữa, làm giả tài liệu, con dấu của tài xế Dương để xử lý”, ông Rơi cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người thương vong.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, vào chiều ngày 13-2-2017, trong lúc đón hai con là Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi) đi học về, khi đến ngã tư giao với đường Cây Da (KP Tân Phú 2, P Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương), chị Chung dừng chờ đèn đỏ thì bị một chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS 51B – 176.41 do tài xế Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê Hậu Giang) chở theo nhiều hành khách lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Biên Hoà về TP Thủ Dầu Một lao tới tông trúng sau khi va chạm với 2 chiếc ô tô 5 chỗ mang BKS 60C – 239.39 và 60C- 234.92 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả khiến 2 bé con chị Chung tử vong tại chỗ, chị Chung và một người phụ nữ khác bị thương tật hơn 50%.

Quyết định không khởi tố vụ án khiến nhiều người khó hiểu?

Tuy nhiên, sau gần 9 tháng điều tra xử lý, giữa tháng 11, Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự bởi nhận định vụ tai nạn xảy ra khách quan do Thượng tá Võ Văn Hồng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An ký khiến gia đình chị Chung vô cùng bức xúc.

Trước nỗi đau mất hai con gái cùng một lúc, gia đình chị Chung đã ôm di ảnh hai con, cầu cứu khắp nơi trước quyết định không khởi tố vụ án. Chị Chung đau xót: “Em không biết luật pháp Việt Nam như thế nào, hai con em chết oan uổng quá thì ai là người chịu trách nhiệm”.

Nước mắt của người mẹ, đau đớn mất đi 2 đứa con gái thơ dại.

Cũng theo chị Chung, phía tài xế Dương chỉ đi phúng điếu đám tang cho 2 đứa con gái của chị 5 triệu đồng, ngoài ra không đến thăm hỏi hay hỗ trợ nào khác.

Theo Thời đại