Vận số khó khăn do tướng xấu: cả đời khó thoát khỏi cảnh bần hàn

Nếu không may sở hữu sở hữu những nét tướng sau đây, thì có lẽ cuộc đời bạn sẽ khó có thể thoát khỏi cảnh bần hàn. Hãy nhìn lại chính mình nhé.

Theo những ghi nhận từ Nhân tướng học, con người chúng ta có những nét tướng được cho là xấu và khiến vận mệnh của người đó sẽ luôn gặp phải khó khăn, trắc trở.

Mắt vô hồn

Bạn có thể hiểu rằng đây là một đôi mắt không được tinh nhanh, luôn trong trạng thái như đang buồn ngủ. Nó tạo ra một khuôn mặt luôn trong trạng thái mơ màng, mắt không mở to được và không có sức sống. Trong công việc, họ cũng không phải là người nhạy bén và thiếu sự tập trung.

Do vậy, những người sở hữu tướng này thường khá an phận thủ thường, không có nhiều ý chí phấn đấu và tỏ ra bàng quan với mọi chuyện xung quanh, tương lai khó tạo ra được điều đột phá.

Mắt vô hồn: thiếu sự tập trung trong công việc

Người có ánh mắt láo liên

Trái với những người có ánh mắt vô hồn, những người có ánh mắt láo liên (mắt la mày liếm) là dấu hiệu về sự thiếu chân thật, tâm thần bất định, mang đến cảm giác như đang lo sợ điều gì đó.

Điều này khiến cho người xung quanh luôn có cảm giác thiếu tin tưởng để có thể hợp tác cùng bạn. Về bản thân bạn, cũng vì luôn mải “nhìn trước ngó sau” nên bạn không tìm được mục tiêu chính để mình có thể theo đuổi, phấn đấu trong cuộc sống.

Chân mày thưa

Người sở hữu đuôi lông mày thưa thường đã mang sẵn theo mình vận số hao tiền tốn của. Trong cuộc đời, họ sẽ không ít lần trải qua cảnh ngộ kiếm được tiền những rồi chúng lần lượt ra đi mà không thể cứu vãn.

Ngoài ra, đây cũng là dấu hiệu cho thấy tâm trí của người đó thường trong trạng thái bất an và khi tâm không vững cũng là lúc đưa ra những quyết định sai lầm khiến họ bị tán của

Chân mày thưa hao tiền tốn của

Mũi hếch

Hay dân ta còn gọi với cái tên “Mũi hứng nước mưa”. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn là một người tiêu xài hoang phí, vung tay quá trán vào những thứ vô bổ.

Do đó, không nên để cho những người có tướng mạo này lĩnh trọng trách làm “thần giữ của” trong nhà. Vì với họ, có bao nhiêu rồi cũng tiêu tốn hết.

Càng về già, các bạn sẽ càng thấy rõ điều này khi cảm nhận được rõ nét hơn sự chênh lệch giữa quá khứ tiêu xài và hiện tại cơ hàn. Vậy nên, hãy biết kiềm chế trong tiêu pha là điều rất cần thiết, đặc biệt là với những người có tướng mạo này.

 

Tướng mũi hếch tiêu xài hoang phí

Mũi tẹt

Khá giống với những người có tướng mũi hếch, tướng mũi tẹt (không có sống mũi) là những người không biết kiềm chế những ham muốn bản thân, dễ sa vào tiêu xài quá độ.

Thêm nữa, họ cũng dễ nảy sinh lòng tham vô độ, khiến cho tinh thần luôn bị căng thẳng, bất ổn, luôn suy nghĩ về mục tiêu của mình mà phát bệnh.

Nhưng đôi khi, họ cũng rất tin người và dễ trở thành nạn nhân trong những vụ lừa gạt. Về cơ bản, tướng mạo này cũng khiến cho tiền của trong nhà dễ dàng bị tiêu hao.

Tướng mũi vẹo

Tướng mạo này thường xuất hiện ở những người có tâm bất chính, dễ phạm vào chuyện sai trái. Bởi vậy, ngoài những vấn đề khiến bạn đau đầu do vận số vốn đã không tốt, đôi khi chính bạn sẽ có những hành vi “rước hoạ vào thân”.

Ấn Đường hẹp

Tướng mạo này thường cho thấy bạn là người có tính hẹp hòi, ích kỉ, chỉ biết thu vén cho bản thân mà không quan tâm tới những người xung quanh. Cũng vì tính cách này, họ thường gặp phải những rác rối, thị phi từ người xung quanh.

Với những người có tham vọng trong công danh, sự nghiệp, họ có thể làm mọi thứ để có thể đạt được mục tiêu của mình. Nhưng với tính cách vốn có, thành công của dù có được cũng không thể lâu bền.

Cằm thu vào trong

Những người có cảm nhỏ và có xu hướng cong vào phía trong thường đã mang sẵn số vất vả, không được hưởng thụ. Dù có làm ra tiền của nhưng họ cũng không có cơ hội để hưởng thụ thành quả bản thân. Tiền bạc luôn là nỗi khổ tâm đối với họ giống như một sự vô duyên khó giải thích.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo