Tin Nóng: Cháy lớn ở Sài Gòn, gấp rút giải cứu nhiều người mắc kẹt trong đám cháy

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi bãi chứa phế liệu ở vùng ven TP.HCM khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Gần 200 chiến sĩ PCCC cùng 23 xe cứu hỏa đã phải mất nhiều giờ mới khống chế được vụ hỏa hoạn.

Chiều ngày 7/3, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị thuộc lực lượng PCCC TP.HCM đang phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ hoả hoạn xảy ra ở khu vực khiến 1 bãi phế liệu và 1 cơ sở tái chế nhựa bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một số người dân phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội ở tại cơ sở phế liệu Song Đất ở ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM nên đã hô hoán và tìm cách chạy ra khu vực an toàn.

Do gặp vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát khiến công tác chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Nhiều người dân dùng nước và bình chữa cháy tiến hành dập lửa nhưng không thành công.

Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng lực lượng PCCC huyện Bình Chánh đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Do ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan sang 1 cơ sở tái chế nhựa bên cạnh nên lực lượng chức năng đã xin chi viện từ ban chỉ huy gồm Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, quận Tân Phú và Trung tâm cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả hoàn toàn bộ hiện trường và chia nhiều hướng để tiếp cận ngọn lửa, bơm nước từ con kênh dập tắt vụ hỏa hoạn. Đến gần 14h cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn, nhiều người dân mắc kẹt bên trong đám cháy nhanh chóng được giải cứu ra ngoài an toàn.

Lực lượng PCCC tiến hành khống chế vụ hỏa hoạn

Ghi nhận tại hiện trường, kho nhà xưởng của cơ sở Song Đất bị đổ sập, thiêu rụi nhiều tài sản. Ngoài ra, một cơ sở tái chế nhựa bên cạnh cũng bị cháy lan. Hoả hoạn gây thiệt hại 570m2 diện tích khu nhà xưởng, lính cứu hoả bảo vệ được 2.100m2.

Bước đầu làm việc cùng lực lượng chức năng, chủ cơ sở phế liệu Song Đất cho biết do các công nhân xưởng cơ khí liền kề trong lúc làm việc hàn xì đã làm văng các tia lửa sang khu vực chứa mút xốp của cơ sở dẫn đến cháy.

Hỏa hoạn gây thiệt hại lớn.

Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet

Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, Thượng tá Đỗ Văn Kháng cho biết, lực lượng có 23 xe chuyên dụng, 184 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận Tân Phú và Trung tâm cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM cùng tham gia chữa cháy.

Theo Thời Đại