Trong cuộc sống hiện đại, kẻ tiểu nhân không khó gặp và có thể là người từng thân thiết. Họ sẵn sàng hãm hại người khác để mưu lợi cá nhân, lại khéo che giấu tâm địa sau vẻ ngoài tử tế. Vì thế, nhận biết tướng mạo kẻ tiểu nhân là cách cần thiết để tránh rắc rối và bảo vệ các mối quan hệ xung quanh. Cùng chuyên mục xem tướng tìm hiểu nhé!
Vì sao cần tránh xa kẻ tiểu nhân?
Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, ý nói rằng môi trường và người xung quanh có ảnh hưởng lớn đến phẩm chất của mỗi người. Kẻ tiểu nhân thường lợi dụng sự tin tưởng của người khác để mưu lợi cá nhân, sau đó trở mặt, nói xấu hoặc đâm sau lưng. Giao du với những người này không chỉ khiến tâm trí mệt mỏi mà còn dễ bị lôi kéo vào những rắc rối không đáng có.

Việc sớm nhận diện được ai là người không nên tiếp xúc sẽ giúp bạn chọn được quý nhân để kết giao, tránh xa kẻ giả tạo, sống hai mặt. Nhân tướng học từ xưa đã chỉ ra nhiều nét đặc trưng trên khuôn mặt và dáng đi để phân biệt người quân tử và kẻ tiểu nhân. Quan sát kỹ những chi tiết này là một kỹ năng hữu ích trong cuộc sống và công việc.
Những nét tướng đặc trưng của kẻ tiểu nhân
Dưới đây là một số đặc điểm nhân tướng học giúp nhận diện kẻ tiểu nhân để bạn cảnh giác và phòng ngừa:
- Ấn đường khít hẹp, nhân trung ngắn: Biểu hiện của người hẹp hòi, hay ganh ghét đố kỵ. Họ không chấp nhận người khác giỏi hơn mình và luôn âm thầm phá hoại sau lưng.
- Môi mỏng, hay nói xấu: Loại người hay buôn chuyện thị phi, nói lời độc địa và không biết giữ bí mật. Họ có khả năng biến tướng sự thật, làm hỏng danh dự người khác.
- Lông mày cụp, xếch hình bát tự ngược: Dấu hiệu của người thâm hiểm, không có tình nghĩa. Nếu có thêm nốt ruồi trong lông mày thì càng là người tính toán, có sát khí.
- Sống mũi cong hoặc vẹo là nét tướng kẻ tiểu nhân: Đây là kiểu người hay lừa dối, tâm địa không ngay thẳng. Dù có vẻ ngoài hấp dẫn nhưng không nên đặt niềm tin hay kết giao lâu dài.
- Mắt lệch, mắt Tứ Bạch (nhiều lòng trắng): Người có ánh mắt trắng dã hoặc liếc xéo thường có nội tâm hiểm ác, giấu tà khí, dễ trở mặt và mưu hại người khác.
- Môi trên ngắn, thu vào trong: Biểu hiện của người hay để bụng, thù dai. Khi bị đụng chạm dù nhỏ, họ cũng dễ phản ứng gay gắt, thậm chí trả thù.
- Xương quai hàm lộ rõ từ phía sau: Loại người hay lấy oán trả ân, không có lòng biết ơn. Nếu xương hàm bạnh và da mỏng thì càng độc đoán, dễ làm điều xấu khi bị tổn thương.
- Khuôn mặt gầy, gò má cao, không có lông mày/mi: Đây là nét tướng của người khô khan, tính toán và thiếu tình nghĩa. Họ thường chỉ coi trọng lợi ích và quyền lực.

Hành vi và cử chỉ thường thấy ở kẻ tiểu nhân
Bên cạnh khuôn mặt, hành vi và thói quen cũng là dấu hiệu giúp nhận biết tiểu nhân:
- Tránh giao tiếp bằng mắt: Kẻ tiểu nhân thường không dám nhìn thẳng khi trò chuyện, ánh mắt láo liên, né tránh hoặc nhìn xéo. Điều này thể hiện sự thiếu ngay thẳng và che giấu điều gì đó.
- Ngôn ngữ cơ thể bất an là 1 nét tướng kẻ tiểu nhân: Khi nói chuyện, họ có thói quen xoa tay, đảo mắt, hoặc nhìn quanh một cách vô cớ. Đây là kiểu người hay đa nghi, thiếu trung thực và không rõ ràng trong giao tiếp.
- Dáng đi gấp gáp, không vững chãi: Người có bước đi hấp tấp, đầu cúi, vai khom thể hiện sự tính toán, thiếu tự tin và thường giấu tâm ý bên trong. Đặc biệt đàn ông mà đi lom khom, vội vàng thì càng dễ là người không đáng tin.
Ở gần người tiểu nhân, bạn không chỉ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực mà còn dễ bị lôi kéo vào những trò đấu đá, mưu mô. Ngược lại, kết giao với người chính trực sẽ giúp bạn phát triển tư duy tích cực và nâng cao phẩm chất bản thân.
Nhận biết tướng kẻ tiểu nhân là kỹ năng quan trọng để tránh tổn thương trong các mối quan hệ. Dù nhân tướng học không tuyệt đối, nhưng quan sát tướng mạo và hành vi giúp bạn chọn đúng người để kết giao. Tránh xa kẻ tiểu nhân chính là cách bảo vệ chính mình.
















































































