Những cặp giáp xung khắc, cứ lấy nhau là nghèo khổ cả đời, không khá lên nổi nhưng…

Ông bà ta thường có câu “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Thế nên khi định vợ gả chồng cho con của mình các bậc phụ huynh luôn chú ý tìm hiểu xem tuổi vợ chồng của các con có xung khắc trong việc góp gạo thổi cơm chung hay không? Vì nếu, những cặp đôi mà tuổi của họ nằm trong những cặp giáp đại kị mà se duyên sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, nghèo khó đến già, kiệt quệ, tan gia.

Nếu nhà mình sắp dựng vợ gả chồng cho các con thì hãy đọc bài viết dưới đây để chú ý những cặp giáp đại kị nhau nhé! “Có kiêng có lành” mà đúng không nào!

Tuổi Sửu -Tuổi Ngọ

Sửu là con giáp khá “chính chuyên”, tư duy đơn thuần, giản dị, nhưng lại khá đặt nặng vấn đề tiền nong, chăm chỉ miệt mài làm việc.

Họ không chỉ mong muốn một cuộc sống ấm no hơn người mà còn liên tục phấn đấu vươn lên, đòi hỏi bản thân và người bạn đời lao động, làm việc không ngừng cho đời con, đời cháu.

Ngược lại, người tuổi Ngọ hoàn toàn không xem trọng vấn đề tiền bạc. Họ thích tự do tự tại, nay đây mai đó, tôn sùng chủ nghĩa xê dịch, tiền bạc với họ chỉ là phù du!

Hai tính cách này kết hợp với nhau, ban đầu có thể sẽ như nam châm trái dấu nhưng lâu dần sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống lẫn cách thức làm việc.

Vì vậy đây thuộc những cặp con giáp xung khắc hễ cưới nhau là nghèo đến già. Chồng/vợ làm được bao nhiêu thì nửa kia tiêu pha phung phí nhiều bấy nhiêu nên gia đình luôn rơi vào cảnh nghèo khó, khốn khổ, vì thế mới nói họ chính là cặp con giáp xung khắc tuyệt đối nên tránh khi xem tuổi vợ chồng!

Tuổi Dần -Tuổi Tỵ

Dân gian ta có câu “Dần, Thân, Ty, Hợi tứ hành xung” tức người thuộc những con giáp này sẽ không được kết hôn với nhau, nếu kết hôn sẽ xung khắc, đại kị và gây ra nhiều tai vạ trong cuộc sống, chưa kể có thể ảnh hưởng đến tính mạng”

Bởi Dần và Tỵ là 2 con giáp trái ngược nhau:1 động và 1 tĩnh, tuy nhiên đầu óc đều vô cùng thông minh và giàu trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo. Chỉ có điều, người tuổi Dần, dù là vợ hay chồng thì đều thờ ơ, lãnh cảm với… tiền. Họ khẳng khái, thoáng tính, không câu nệ tiền nong.

Không giống như vậy, người tuổi Tị lại rất cẩn trọng, đa nghi, yêu cầu cao quá đáng, hay xét nét, để ý những điều vụn vặt. Chính tính cách này khiến một nửa của họ, đặc biệt là người tuổi hổ thấy cuộc sống luôn ngột ngạt, khó chịu. Mâu thuẫn sẽ âm ỉ hình thành và bùng lên trong chốc lát.

Điểm trừ lớn nhất cho cuộc hôn nhân này là, ngay từ khi dọn về góp gạo thổi cơm chung họ tự nhiên phải đối mặt với vô vàn thị phi, sóng gió, bạn ít thù nhiều, tiền tài tiêu tán, kiệt quệ tan gia. Càng ở lâu thì tiền bạc càng rủ nhau đội nón ra đi dài dài, kiếm được càng nhiều thì hao hụt càng khủng khiếp bấy nhiêu

Tuổi Tỵ -Tuổi Mùi

Khỏi phải nói, người tuổi Tý rất coi trọng tiền bạc, người tuổi Mùi lại đặt sự nghiệp lên trên tất cả. Khi là đồng nghiệp, là người yêu, mâu thuẫn đôi bên chưa nhiều, nhưng một khi kết hôn, sống chung dưới một mái nhà, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên đáng sợ.

Họ cực kỳ “hút” những chuyện tai vạ không đâu, tiền mất tật mang, gia đình hỗn loạn, người thì mất việc, kẻ thời ốm đau, bị tiểu nhân quấy phá, đâm bị thóc, chọc bị gạo liên hồi. Tiền bạc cứ thế đội nón ra đi, không mấy khi tụ lại lâu dài là vì vậy. Như vậy chẳng phải là một cặp con giáp xung khắc ư?

Tuổi Mão -Tuổi Thìn

Người tuổi Mão rất nhanh nhẹn, năng động, họ ghét tù túng bó buộc, thích bay nhảy, làm việc mình thích với người mình yêu. Của đáng tội, “ghét của nào trời trao của ấy”, một khi kết đôi với vợ/chồng tuổi Thìn, họ sẽ vỡ mộng vô cùng.

Vì một nửa của họ năng lực thua kém, khó thành công lâu bền, cộng thêm tính kiêu ngạo khó chiều, lòng dạ hẹp hòi, nói năng độc địa. Họ không thích người bạn đời của mình, vợ/chồng tuổi Mão hơn mình, giỏi giang được nhiều người mến mộ nên tự phá tan nát gia đình.

Người bạn đời vừa gây dựng được thứ gì, họ sẽ phá tan, đạp đổ, nói xấu hoặc phá thối bằng mọi cách, thậm chí là tiêu xài sạch để cho… bõ tức. Thế nên của chồng nhưng là tội vợ, cặp đôi này chẳng bao giờ để được chút đồng tiền còm cõi nào trong nhà.

Tuổi Dậu -Tuổi Tuất

Chỉ cần nghe qua đã thấy, Dậu và Tuất là hai con giáp đại kỵ nhau rồi, dân gian cũng đã có không ít người đúc kết chớ nên để hai tuổi này thành thân là vì vậy. Nhưng lý do là tại sao nhỉ? Đầu tiên, người tuổi Dậu rất thích hư vinh, ưa thể hiện, thích khoe mẽ, nịnh trên nạt dưới, hay ăn cháo đá bát, làm việc khuất tất. Đây là nét tính cách ngược lại hoàn toàn với người tuổi Tuất nghiêm minh, chính trực, trắng đen rõ ràng.

Sự khác biệt này càng lớn hơn khi họ về chung đôi, sống dưới một nhà. Kết hôn với nhau là sự lựa chọn sai lầm bởi lẽ tiền tài sẽ không bao giờ tụ lại trong gia đình họ. Mâu thuẫn càng nhiều thì kinh tế càng suy sụp kiệt quệ bấy nhiêu, thậm chí là tụt dốc không phanh. Có lẽ chẳng ai dại dột mà “liều mình như chẳng có” nếu biết trước kết cục vợ chồng xung khắc mà vẫn “nhắm mắt đưa chân” thế này!

Tuổi Thân-Tuổi Hợi

Cũng nằm trong top xung khắc “Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung” tuổi Thân và tuổi Hợi là hai con giáp không bao giờ được lấy nhau đâu nhé!
Người tuổi Hợi có nhược điểm là thích “hóng hớt”, hay chõ mũi vào việc của kẻ khác, dám làm nhưng không dám… chịu. Người tuổi Thân lại khá nhỏ mọn, hay để bụng những thứ vặt vãnh, hay cằn nhằn, khá cứng đầu, bảo thủ.

May mắn là người cầm tinh con khỉ vẫn khá trung thực, chân thật, họ thuộc tuýp thân lập thân, luôn tự đứng vững trong xã hội bằng khả năng của chính mình. Đối lập hoàn toàn, người cầm tinh con lợn rất khó làm việc nhóm, tự làm tự quyết, khó hòa hợp, không biết nhường nhị.

Chính vì thế dù đã là người một nhà nhưng chồng/vợ có khuyên nhủ gì đi chăng nữa, cá nhân tuổi Hợi vẫn bỏ ngoài tai. Điểm yếu chí mạng ấy khiến họ kinh doanh đi vào ngõ cụt, làm ăn sa sút, mâu thuẫn dồn dập. Tiền ngày một hao mà tình ngày một giảm cũng là điều dễ hiểu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, quan trọng là ở mỗi người, nếu vợ chồng yêu nhau thì có khó mấy cũng qua, tát biển Đông cũng cạn…

Theo Webtretho