Người nhà khóc ngất trên bờ biển, rụng rời nhận thi thể người thân là thuyền nhân xấu số trên chuyến tàu đánh cá định mệnh

Sáng ngày 12/1, thi thể một ngư dân ở Thanh Hóa trong vụ chìm tàu khi đang khai thác trên Vịnh Bắc Bộ được đưa về địa phương an táng theo phong tục.

Chiều 12/1 ông Đỗ Xuân Chung – Chủ tịch UBND xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, thi thể một ngư dân trong vụ chìm tàu vừa được đưa về đất liền.

Theo đó, khoảng 10h30’ thi thể ngư dân Nguyễn Đăng Nguyên (SN 1955), thuyền viên trên tàu cá TH 91552 TS của ông Lê Văn Thực, trú ở xã Hải Thanh được một tàu cá khác cùng xã phát hiện và trục vớt lên tàu đang khai thác trên khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Người dân chờ đón thi thể nạn nhân chìm tàu về đất liền.

Ngay sau đó, thi thể nạn nhân được đưa đưa về cảng Lạch Bạng và bàn giao cho gia đình nạn nhân để mai táng theo phong tục địa phương.

Ảnh internet
Người thân khóc nghẹn khi thấy tàu cá đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 11/1, lực lượng chức năng đã đưa thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Thành (SN 1987, trú quán xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) về địa phương bàn giao cho gia đình nạn nhân an táng.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến vùng biển Bắc Bộ biển động, gây sóng lớn cao hàng chục mét nhấn chìm nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh Thanh Hóa khi đang hoạt động khai thác thủy sản trên Vịnh Bắc Bộ, nhiều thuyền viên bị mất tích.

Ngày 10/1, người dân xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia đã làm lễ cầu siêu và tổ chức đám tang cho 8 ngư dân mất tích trên 2 tàu của ông Lê Văn Thực và Nguyễn Văn Mạnh khi đang đánh bắt cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Hiện lực lượng chức năng và các tàu cá vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích cũng như trục vớt tàu cá bị sóng đánh chìm.

Tính đến chiều 12/1, toàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 5 tàu bị sóng đánh chìm và không liên lạc được.
Các tàu bị sóng đánh chìm và mất tích gồm:

1. Tàu cá mang số hiệu TH 90804 TS với công suất 110CV do chủ tàu Nguyễn Văn Xuân, trú ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia bị sóng đánh chìm.

2. Tàu cá TH 91552 TS do chủ tàu Lê Văn Thực, trú ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia khi đang câu mực trên Vịnh Bắc Bộ bị sóng lớn đánh chìm khiến 5 thuyền viên mất tích.

3. Tàu cá TH 3203 TS của ông Ngô Văn Quân, trú tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn khi đang đánh bắt trên biển thì bị sóng đánh chìm khiến toàn bộ thuyền viên trên tàu mất tích.

4. Tàu cá TH 90605 TS của chủ tàu Nguyễn Văn Hải, trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc bị mất liên lạc khi đang câu mực trên Vịnh Bắc Bộ.

Theo infornet