Nghẹn ngào: Sản phụ vỡ ối, khó sinh phải vượt bão số 10 với sóng gió giật cấp 7 từ đảo Lý Sơn vào đất liền sinh nở

Một gia đình sản phụ đã phải thuê tàu cao tốc rời khỏi đảo Lý Sơn, vượt biển với sóng gió giật cấp 7, vào đất liền để sinh nở.

Thai phụ được tàu khách cao tốc An Vĩnh 01 chạy vượt bão số 10 từ đảo Lý Sơn vào đất liền cấp cứu là chị Dương Thị Thu (28 tuổi) ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn.

Chị Thu được đưa vào Trung tâm y tế Quân dân y Lý Sơn để sinh lúc 5 giờ sáng nay (14/9). Tuy nhiên, do trường hợp chị Thu đã bị vỡ ối, khó sinh, phải mổ nên Trung tâm y tế Quân dân y đã làm thủ tục chuyển gấp chị Thu vào đất liền để Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ ca sinh đặc biệt này.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ đưa sản phụ Thu từ tàu cao tốc ở cảng Sa Kỳ lên xe cấp cứu về Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sinh nở.

Gia đình chị Thu đã thuê tàu khách cao tốc An Vĩnh 01 với giá 30 triệu đồng để đưa chị từ đảo Lý Sơn vào đất liền.
Do ảnh hưởng của bão số 10 nên biển sóng lớn, mưa nhiều. Tàu bị cấm chạy chở khách nhưng với trường hợp cấp cứu khẩn cấp như chị Thu nên tàu được phép xuất bến.

Ảnh internet

Đến 11 giờ trưa, tàu khách cao tốc An Vĩnh 01 đã đưa chị Thu vào tới bờ. Nhân viên y tế, xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã trực sẵn tại cảng Sa Kỳ, cùng phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đưa chị Thu từ trên tàu lên xe cứu thương đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Tàu khách An Vĩnh 01 đưa thai phụ Dương Thị Thu vào đất liền.

Được biết, đây không phải lần đầu tàu khách An Vĩnh 01 chở thai phụ vào đất liền sinh nở. Vào ngày 3/10/2014, một thai phụ tên Nguyễn Thị Quý khi đang trên đường từ đảo Lý Sơn vào đất liền sinh đã trở dạ bất ngờ. Được sự hỗ trợ của hành khách và thuyền viên, chị Quý đã hạ sinh an toàn ngay trên tàu.

Huyện đảo Lý Sơn cách đất liền hơn 15 hải lý, do điều kiện y tế trên đảo còn chưa đáp ứng các ca sinh nở khó nên các thai phụ phải dự ngày sinh vào đất liền sinh nở.

Theo Khoevadep