Ngày sinh đại cát của người tuổi Mùi (Âm Lịch) : Sinh đúng những ngày này sẽ hứa hẹn đường tương lai rộng mở

Những ngày sinh đại cát của người tuổi Mùi là những ngày tốt, đại diện cho may mắn và hanh thông, vận trình suôn sẻ tốt đẹp. Nếu con giáp này sinh đúng ngày thì cuộc đời hứa hẹn thành công rạng rỡ, cụ thể như thế nào xin mời theo dõi bài viết dưới đây.

Ngày sinh đại cát của người tuổi Mùi không chỉ là thông tin tham khảo dành cho những người trưởng thành cầm tinh Mùi, biết một số điểm chính về số phận, cuộc đời của mình mà nó còn có ý nghĩa cung cấp kiến thức để các bậc cha mẹ lựa chọn ngày sinh tốt cho đứa trẻ của mình.

Ảnh minh họa

1. Những ngày sinh tốt nhất cho người tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 7 tính cách ôn hòa khoan dung, nhân duyên tốt, con đường xã giao cũng thoải mái tốt đẹp. Gia vận hài hòa, một đời an lạc, đặc biệt là đường tài vận dồi dào, không cần lo nghĩ cái ăn cái mặc.

Người tuổi Mùi sinh ngày 12 có chí khí, có tài năng, là người mang mệnh lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Từ trung niên bắt đầu phát vận, thăng chức tăng lương, gia nghiệp hưng vượng, đạt tới đỉnh cao danh vọng.

Người tuổi Mùi sinh ngày 13 có tướng mạo đoan chính, tài năng xuất chúng, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, một đời vinh quang. Nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, có thể thành nữ cường nhân.

Người tuổi Mùi sinh ngày 14 có thể hưởng phúc của ông bà tổ tiên, thường xuyên gặp quý nhân giúp đỡ, một bước lên may, nhanh chóng thành công và đạt được tài lợi song toàn.

Người tuổi Mùi sinh ngày 28 tinh lực dồi dào, túc trí đa mưu, làm việc quả quyết cương nghị, có thể tự thân lập nghiệp, độc lập tự chủ, một mình gây dựng cơ đồ. Con người không ngại khó khăn gian khổ, vững bước tiến lên, can trường dũng cảm.

Người tuổi Mùi sinh ngày 29 một đời hưng vượng, gia vận dồi dào, tuổi trẻ mặc dù bình thường nhưng từ trung niên có thể thành nghiệp, có thành tựu, dần dần trở thành đại phú hào.

Người tuổi Mùi sinh ngày 30 có thiên phú to lớn, vận mệnh cát tường, khó khăn không nản, theo đuổi tài lợi, chấn hưng cơ nghiệp của gia đình và chèo chống cả gia tộc.

Không chỉ biết vận mệnh, còn có thể Xem ngày sinh để biết tài lộc và cách tiêu tiền

2. Xem bói ngày sinh cho người tuổi Mùi

Ảnh minh họa

Trên đây là những ngày sinh đẹp của người tuổi Mùi, sinh đúng ngày có thể mang số tốt mệnh lành. Để có cái nhìn tổng quát về tất cả các ngày, xin mời bạn đọc theo dõi thông tin về vận mệnh của từng ngày sinh cụ thể. Trong đó, những ngày chưa tốt thì nên tránh, một số ngày tương đối đẹp, chỉ sau những ngày đại cát thì cũng có thể chọn để sinh con.

Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 1 vận trình nhấp nhô sóng gió, gặp nhiều trắc trở thử thách nhưng ý chí kiên định vững vàng, có lòng cầu tiến, bất chấp khó khăn vẫn bất khuất, dùng trí tuệ vượt trên tất cả, cố gắng đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 2 tuổi trẻ không tốt, khổ cực vất vả, bại nhiều thành ít, khó khăn chông gai nhưng từ trung niên đổi vận, bắt đầu đạt được thành công và thuận lợi hơn hẳn.

Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 3 có cuộc đời nhiều phong ba bão táp, tai họa hung hiểm thấy rõ, nếu không có tâm chính trực, làm việc ngay thẳng thì rất dễ thấy lao ngục, họa tù tội, dính líu tới pháp luật.

Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 4 có sự nghiệp như ý, không mệt không phiền, ung dung như gió mùa xuân. Nam cưới được hiền thê trợ giúp chồng làm giàu, nữ cưới được chồng giỏi giang lo lắng cho vợ.

Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 5 nửa mừng nửa lo, nửa tốt nửa xấu, tuổi nhỏ tốt hơn, thanh niên bắt đầu có phiền muộn. Trung niên khai vận, tuy đã có khởi sắc những sự nghiệp vẫn còn nhiều phen long đong lận đận.

Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 6 là một nhân tài, lòng cầu tiến mạnh mẽ, có hi vọng thành công và hậu vận tốt hơn là tiền vận.

Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 8 có tính cách kiên cường, hành động theo cảm tính, lòng tự trọng cao. Nữ mệnh và nam mệnh có số phận tương phản với giới tính của mình, nam thì tính ôn nhu hòa khí, nữ thì mạnh mẽ phóng khoáng.

Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 9 có trí lực bình thường, lòng cầu tiến không mạnh mẽ, ý chí kém, tham vọng nhỏ nhoi. Thân thể không khỏe, nhất là thời trẻ thì rất tệ nhưng hậu vận tốt hơn, nên chăm chỉ rèn luyện giữ gìn.

Vì sao người cùng ngày sinh tháng đẻ mà số phận lại khác nhau? Bài này lý giải số phận phụ thuộc vào các yếu tố khác ngoài bát tự

Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 10 có trí lực xuất chúng, năng lực vượt trội, có khả năng tiếp thu nhanh, thích đọc sách và chắc chắn có đất dụng võ, có thể phát huy được khả năng. Bạn kiên trì bền bỉ, mọi việc đều như ý, thành công sẽ đến một đường.

Người tuổi Mùi sinh ngày 11 phóng khoáng nghĩa hiệp, thấy chuyện bất bình sẽ dang tay tương trợ, lấy giúp người làm niềm vui, được mọi người tôn trọng và kính mến, quan hệ xã giao vui vẻ hài hòa.

Người tuổi Mùi sinh ngày 15 vận trình hung cát, có vui có buồn, mệnh mang Quan tinh và có quyền thế nhưng gây thù chuốc oán khắp nơi, trập trùng bất định, nhất định phải cẩn thận giữ mình.

Người tuổi Mùi sinh ngày 16 thông minh lý trí, có sức phán đoán mạnh mẽ nhưng thái độ kiêu căng ngạo mạn, không được lòng người khác. Cuộc đời bình thường, ung dung, ít lo lắng buồn phiền.

Ảnh minh họa

Người tuổi mùi sinh ngày 17 có trí lực xuất chúng, đức cao vọng trọng, nhiều người kính nể, tài năng ở mọi phương diện. Cuộc đời danh lợi song toàn, thành công rạng rỡ. Nữ giới tướng mạo đẹp đẽ, thích hưởng thụ, có xu hướng kết hôn vì tiền tài.

Người tuổi Mùi sinh ngày 18 có tính cách thâm sâu khó lường, tuy đa tài đa nghệ nhưng không tinh thông nên cuộc đời lên xuống thất thường, khó đoán định. Nữ mệnh hiền thục, khá ôn hoà và muốn sống đời bình thản.

Người tuổi Mùi sinh ngày 19 có tính ham hư vinh, bên ngoài hào nhoáng nhưng không có nội hàm. Nữ mệnh tính cách rộng rãi, phóng khoáng và thật thà hơn nam giới.

Ngày 20 là một trong những ngày sinh tốt của người tuổi Mùi, nam thì thông minh, nữ thì hiền lành lương thiện, có ý chí phấn đấu cầu tiến, lời nói khí phách, ân nghĩa rõ ràng, làm người chính trực, quan hệ xã giao vô cùng tốt.

Người tuổi Mùi sinh ngày 21 tuy có tài năng học vấn nhưng lại không được trọng dụng, không có cơ hội thể hiện nên chỉ có thể oán trời trách đất, uổng phí tài hoa một đời.

Người tuổi Mùi sinh ngày 22 có vận trình gian nan, không cầu viện được ai, tự mình phấn đấu, chèo chống vượt qua sóng gió. Đại nạn qua đi cát vận liền tới, đạt được thành công ngoài ý muốn.

Người tuổi Mùi sinh ngày 23 cuộc đời gian nan, gặp nhiều khủng hoảng trong đó có một lần đại nạn. Nếu có thể vượt qua cửa ải khó khăn này thì gặp dữ hoá lành, gặp nguy hoá an, sóng yên biển lặng, chung hưởng thái bình.

Người tuổi Mùi sinh ngày 24 được hưởng phúc ấm tổ tiên, gặp quý nhân nâng đỡ và đề bạt nên một bước lên mây, đạt thành sự nghiệp, con đường hanh thông thuận lợi hơn người khác.

Người tuổi Mùi sinh ngày 25 có tài hoa xuất chúng, làm người khôn khéo, biết ứng xử, chí công vô tư, ngay thẳng thật thà, ai ai cũng yêu mến và kính trọng.

Người tuổi Mùi sinh ngày 26 vận trình cát hung hoạ phúc đan xen, có chìm có nổi, biến động bất ngờ. Sự nghiệp thành công nhưng chuyện trong nhà rối ren gây phiền lòng, vợ chồng bất hoà, thường xuyên tranh chấp cãi cọ.

Người tuổi Mùi sinh ngày 27 có mệnh đào hoa, một đời phong lưu thích ăn chơi, cuộc sống phong phú muôn màu muôn vẻ, thích rượu ngon sắc đẹp nên không chí thú làm ăn, tuy không có món tiền lớn nhưng tiền nhỏ thì không thiếu, cơm no áo ấm, không nghèo khó túng thiếu.

Trên đây là thông tin về những ngày sinh đại cát của người tuổi Mùi, qua đó bạn đọc có thể biết mình có sinh vào ngày tốt hay không, nếu tốt thì tốt ở phương diện nào, nếu xấu thì cần bổ sung khắc phục ở phương diện nào. Hãy dựa vào đó để lựa chọn ngày sinh phù hợp nhất, cát lợi nhất nếu có ý định sinh con vào năm Mùi.

Theo Lịch ngày tốt