Khởi tố, bắt tạm giam chủ kho phế liệu phát nổ vì tội tàng trữ 7 tấn vũ khí quân dụng

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ cơ sở phế liệu phát nổ khiến 9 người thương vong ở Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ việc kho phế liệu phát nổ khiến 9 người thương vong ở Bắc Ninh, chiều 3/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến, 54 tuổi, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ông Tiến chính là chủ cơ sở phế liệu phát nổ lúc rạng sáng cùng ngày khiến 9 người thương vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Bước đầu ông Tiến khai nhận từ tháng 12/2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ phế liệu. Số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà ông Tiến đến rạng sáng 3/1 thì phát nổ.

Vụ nổ khủng khiếp đã làm hai người chết, 7 người bị thương, gần 100 căn nhà hư hỏng, trong đó có một số căn nhà bị san phẳng.

Theo Thời đại