Hãy dạy con những phép lịch sự nhất định phải học này từ tấm bé theo lời khuyên của chuyên gia

Các bố mẹ biết đấy, trẻ nhỏ rất thông minh, và các Bố mẹ hoàn toàn có thể bắt đầu dạy cho con những nghi thức cơ bản ngay từ khi con học nói.

Thái độ và cách hành xử của mỗi người được hình thành từ khi còn nhỏ. Myka Meier, người sáng lập trường đào tạo nghi lễ hàng đầu New York, Beaumont Etiquette, cho rằng các bậc phụ huynh có thể bắt đầu dạy cho con những điều này ngay khi trẻ học nói.

“Bắt đầu bằng cách dạy chúng nói: ‘Vui lòng và Cảm ơn’ khi bé muốn một thức gì đó. Tới lúc trẻ đủ lớn để ngồi vào bạn ăn (thậm chí là trên một chiếc ghế cao), bạn có thể giảng giải cho con về những nghi thức trong ăn uống”, chuyên gia cho biết.

“Tôi khuyến khích các gia đình ăn cùng nhau, như vậy trẻ sẽ sớm học được những điều mà chúng ta mong đợi trong suốt bữa ăn. Tôi dạy trẻ cách hành xử tốt đơn giản chỉ là phải tử tế, chu đáo và tôn trọng mọi lúc… Tất cả những bài học có thể bắt đầu từ lúc con còn nhỏ.

phep-lich-su-co-ban
Lịch sự là một kỹ năng cần thiết cho sự thành công của con bạn sau này. Ảnh minh họa

1. Ý nghĩa thực sự của phép lịch sự là luôn bày tỏ sự tôn trọng và lòng tốt đối với mọi người xung quanh.Nếu bạn không biết bắt đầu dạy con từ đâu thì dưới đây là những điều được Meier cho rằng mỗi đứa trẻ cần biết:

2. Hãy sử dụng cụm từ “Vui lòng”, “Cảm ơn” và “Xin lỗi” mỗi ngày.

3. Làm thế nào để cầm dao, dĩa chính xác.

4. Làm thế nào để sử dụng khăn ăn lau miệng đúng cách (Không bao giờ lau bằng tay áo).

5. Làm thế nào để nhai thức ăn mà không mở miệng.

6. Không để khuỷu tay lên bàn… không bao giờ!

7. Không bao giờ được làm gián đoạn khi người lớn đang nói chuyện.

8. Không bao giờ bình luận về ngoại hình của ai đó trừ khi đó là điều tốt đẹp.

9. Làm thế nào để đưa ra một lời khen cho người khác.

10. Viết một bức thư cảm ơn như thế nào.

11. Bạn phải luôn giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, đặc biệt nếu họ yếu thế hơn.

12. Giới thiệu về bản thân và người khác như thế nào cho đúng.

13. Hiểu biết về ngôn ngữ cơ thể tích cực và cách thể hiện nó.

14. Không bao giờ gọi người lớn bằng tên của họ trừ khi người lớn yêu cầu làm như vậy.

15. Luôn gõ cửa trước khi mở.

16. Làm thế nào để trả lời điện thoại một cách lịch sự.

17. Giao tiếp bằng mắt khi nói chuyện với người khác như thế nào.

18. Đừng chỉ tay hoặc nhìn chằm chằm.

19. Luôn che miệng khi hắt hơi hoặc ho.

20. Làm thế nào để mời ai đó tham gia vào nhóm nếu họ ở một mình.