Đau lòng lao động nữ Việt Nam ở Đài loan tử vong trong lúc sinh em bé thi thể vẫn nằm lại xứ người

Hội Nối Vòng Tay Lớn vô cùng thương tiếc đau đớn báo tin buồn tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan :

Chị Maria NGUYỄN THỊ HẠNH , sn 1979

Tên Facebook là Ahong Yhng

– Quê quán : Thôn Ngè, Xã Tiên Nha, Lục Nam, Bắc Giang

Chị qua đây lao động nhưng vì áp lực công việc nên chị đã trốn ra ngoài làm.

Ảnh intrenet

Chị cũng từng đi trợ giúp bê thùng quyên góp giúp đỡ những người Việt gặp nạn ở Đài Loan. Trong thời gian ra ngoài làm thì chị đã có quen và yêu một anh người Thái Lan, rồi chị có thai.

Hai anh chị đã đi chụp ảnh cưới và dự định cố gắng làm thêm một thời gian nữa kiếm thêm chút vốn rồi cùng về nước tổ chức đám cưới.

Nhưng tối nay 8-3-2018 chị đã trở dạ và đến 1 phòng khám ở taoyuan để sinh, nhưng do bị băng huyết nên đã phải chuyển gấp đến bệnh viện taoyuan, các bác sỹ đã tận tình cứu chữa nhưng chỉ cứu được em bé mà thôi.

Hiện nay thi thể chị đang được chuyển về nhà xác Zhongli để chờ gia đình qua làm thủ tục đưa chị về quê an nghỉ.

Ảnh internet

Mọi chi tiết xin liên hệ e họ của chị Hạnh : 0981095407 Nguyễn Văn Định

Hội NVTl xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình chị.

Nguồn:Tinhotvn.today