Cuộc sống đầy nước mắt của cô gái sinh ra với gương mặt sưng vù như quỷ dữ

Ung thư là một trong những căn bệnh đáng sợ, khiến con người luôn phải dè chừng nếu chẳng may mắc phải. Và có những căn bệnh ung thư dù có thể khiến chúng ta phải sống trong những tháng ngày đau đớn, sợ hãi như thế này.

Một cô gái trẻ không được nêu tên đến từ Trung Quốc đã có gần 20 năm phải sống trong 4 bức tường vì căn bệnh ung thư quái ác. Dù cơ thể cô vẫn phát triển bình thường nhưng gương mặt lại mọc lên một khối u cực to, khiến cô gái phải mang hình hài dị dạng ngay từ bé không khác gì quỷ dữ.

Khối u do căn bệnh ung thư mang lại khiến gương mặt cô gái bị biến dạng hoàn toàn, người yếu tim có thể khóc thét khi nhìn thấy

Tuy nhiên, bất hạnh trong cuộc đời của cô gái này vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi biết con gái mắc bệnh hiểm nghèo, người cha đã nhẫn tâm bỏ lại 2 mẹ con đi tìm hạnh phúc mới. Vậy nên nhiều năm qua, cô chỉ sống nhờ vào tình yêu của mẹ và sự thương xót của những người xung quanh. Cô độc trong 4 bức tường chính là nguyên nhân khiến đêm nào cô gái trẻ cũng khóc ướt đẫm gối. Chứng kiến hoàn cảnh éo le của cô gái xấu số, hàng xóm và người thân chỉ có thể rơi nước mắt theo mà không thể làm gì khác.

Cô gái không chỉ sống trong nỗi đau về thể xác mà nỗi đau về tinh thần còn lớn hơn gấp bội

Theo các bác sĩ, cô gái là một trong những trường hợp hiếm hoi sống sót dù mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng thật buồn khi nó đã để lại di chứng đáng sợ như vậy trên gương mặt của cô. Các tế bào ung thư đã bắt đầu tồn tại và nảy sinh ngay khi cô vẫn còn là một bào thai và chúng dần phát triển mạnh mẽ hơn khi cô chào đời.

Để chữa căn bệnh này, cô cần phải ra nước ngoài điều trị nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép nên cô chỉ có thể nhờ cậy vào các bệnh viện trong nước, không bệnh viện nào mà cô chưa từng đặt chân tới. Nhưng những thứ cô nhận về tất cả chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực, và khối u thì cứ ngày một to dần ra.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 100 trẻ em ở nước Anh mắc phải căn bệnh này. Nó thường được phát hiện ở những đứa trẻ dưới 5 tuổi nhưng cho đến nay vẫn chưa ai tìm ra nguyên nhân gây ra loại ung thư này là gì. Các nhà khoa học cũng không loại trừ khả năng căn bệnh này là do di truyền mà có.

Nguồn Mirror, C.D

Theo Thethaovaxahoi.vn