Clip: Hai đứa trẻ kêu gọi cộng đồng hiến thận cứu mẹ khiến người xem ứa nước mắt!

Đoạn clip ghi lại cảnh hai đứa trẻ kêu gọi mọi người hiến thận cứu mẹ với những biểu cảm hồn nhiên, trong sáng khiến người xem vô cùng xúc động.

Không ai muốn chứng kiến cảnh cha mẹ mình ốm đau hay mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là những đứa trẻ. Hai đứa con của cô Diana Zippay cũng vậy.

Clip: Hai đứa trẻ kêu gọi cộng đồng hiến thận cứu mẹ khiến người xem ứa nước mắt!

Khi biết mẹ có thể khỏe lại nếu được thay một quả thận mới, chúng quyết định kêu gọi sự trợ giúp như mọi người xung quanh theo cách vô cùng đặc biệt.

Hồi tháng 3 năm nay, hai đứa trẻ là Bailey, 8 tuổi cùng em trai Tobias, 5 tuổi đã quay video kêu gọi những nhà hảo tâm hiến thận cho mẹ. Trước đó, cô Diana được chẩn đoán mắc hội chứng Alport (viêm thận mạn tính di truyền), sức khỏe ngày càng chuyển biến xấu.

Bailey, 8 tuổi và em trai Tobias, 5 tuổi.

Trong đoạn video này, hai đứa trẻ ngồi bên cạnh chiếc đàn piano, cầm tấm bìa cứng ghi dòng chữ: “Mẹ chúng cháu cần một quả thận“.
Đoạn video hai đứa trẻ kêu gọi cộng đồng giúp đỡ mẹ.

Trong hàng nghìn người xem video của hai đứa trẻ, Melissa Deighan, một người bạn của gia đình cô Diana đã quyết định hành động. Vì thận của Melissa không hợp đế hiến tặng cho Diana, cô đã liên hệ với Ngân hàng Thận Quốc gia để thực hiện chương trình tìm người thích hợp cho thận.

Tôi không thể hình dung nổi cuộc sống của bọn trẻ sẽ ra sao nếu thiếu vắng mẹ. Với tôi, điều đó vô cùng bất công“, Melissa nói. “(Thật khó tưởng tượng) vì khi còn là một đứa trẻ, bạn chẳng bao giờ phải sống trong nỗi lo mất bố hay mẹ“.

Cô Diana ôm hai đứa con nhỏ.

Theo chương trình nói trên, Melissa sẽ đổi một quả thận của cô cho ai có thận tương thích với cơ thể Diana. Chương trình bắt đầu diễn ra từ ngày 25/7 và cuối cùng cũng tìm được người hiến thận cho mẹ của hai đứa trẻ. Đó là một người đàn ông 40 tuổi đến từ Philadelphia.

Cô Diana chia sẻ Melissa chính là ân nhân cứu mạng mình. “Hành động cao cả đó tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Bộ phận cơ thể của cô đến được với những người cần chúng…và chính cô đã mang sự sống trở lại với họ“, Diana xúc động nói.

Theo Soha