Chọn ngay hoa trưng Tết Mậu Tuất để cả năm 2018 được may mắn, hạnh phúc, thành công

Muốn năm mới đạt được nhiều thành công mới, mọi sự may mắn cát tường thì đừng bỏ qua 7 loại hoa Tết 2018 rạng rỡ sắc xuân này nhé

Hoa thủy tiên cho gia chủ vạn sự như ý

Ảnh: Internet

Hoa thủy tiên là loài hoa chơi Tết mà các cụ xưa vô cùng ưa chuộng. Đây là loài hoa mang nét đẹp thanh tao, nhẹ nhàng và cao quý. Gia chủ bày thủy tiên trong nhà là mong muốn may mắn, tài lộc sẽ theo hao về nhà. Một chậu thủy tiên bày trong phòng khách khiến cho căn phòng thêm vẻ tao nhã, không gian tràn ngập sắc xuân, trừ tà xua xui xẻo, chiêu gọi vượng khí, may mắn cát tường.

Hoa trạng nguyên đỗ đạt thành công

Ảnh: Internet

Ngay từ cái tên của mình, hoa trạng nguyên đã toát ra ý nghĩa cát tường may mắn. Sắc hoa đỏ thắm xen lẫn sắc xanh, loài hoa này được nhiều người chọn trưng trong phòng khách dịp Tết để cầu mong con đường học hành, danh lợi được suôn sẻ, may mắn, gia chủ thành đạt như ý muốn. Chậu hoa trạng nguyên còn thể hiện ý chí quyết tâm của gia chủ trước những thử thách trên con đường đi đến thành công.

Hoa hải đường chúc phú quý, giàu sang

Ảnh: Internet

Có nhiều loại hoa hải đường, chủng loại phong phú giúp người chơi hoa Tết 2018 dễ dàng lựa chọn hoa đúng ý mình. Hoa hải đường nở đúng mùa xuân, được cho là mang ý nghĩa may mắn, phát tài phát lộc, gia tộc phú quý giàu sang, gia đạo hài hòa, hạnh phúc.

Nếu bạn chưa có ý tưởng gì để mua hoa chơi Tết này thì hãy thử xem hải đường nhé, chỉ một chậu hoa khoe sắc nơi phòng khách là sắc xuân lan tràn, giúp mọi người trong nhà có năm mới tràn đầy may mắn, hoàn thành được những ước vọng của bản thân.

Hoa đồng tiền phát tài phát lộc

Ảnh: Internet

Chính từ cái tên của hoa đồng tiền mà nhiều gia đình lựa chọn loại hoa này để trưng ngay trong phòng khách. So với các loại hoa Tết 2018 khác, hoa đồng tiền không quá mới mẻ nhưng lại có ý nghĩa cầu may, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh suốt năm dài.

Hoa đồng tiền tươi lâu còn mang ý nghĩa trường thọ, giàu sức khỏe. Giá thành không quá cao khiến đồng tiền trở thành loài hoa được nhiều người dân lựa chọn trưng ngày Tết. Hoa đồng tiền không quá chăm sóc, nếu cắm cành bạn có thể thay nước hàng ngày, nếu trồng trong chậu nhớ chú ý tưới nước là hoa có thể tươi hàng tuần.

Hoa phong lan kiêu sa, sang trọng

Ảnh: Internet

Vẻ đẹp tinh tế và thanh khiết của hoa phong lan khiến cho ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt. Vẻ đẹp của nó không quá rực rỡ cháy bỏng nhưng đủ để được tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài hoa.

Hoa phong lan tượng trưng cho giàu sang phú quý, giúp gia chủ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, tiền bạc… Hoa phong lan sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt thể hiện sự bền bỉ, kiên trì trong cuộc sống và công việc mà gia chủ luôn luôn mong muốn mình có được.

Hoa cúc chúc gia chủ trường thọ, phát tài

Ảnh: Internet

Hoa cúc nằm trong bộ tứ quý “Tùng, cúc, trúc, mai”, tượng trưng cho sức khỏe dồi dào, trường thọ, tài lộc về không đếm xuể. Hoa cúc có ý nghĩa phong thủy, lại mang màu vàng rực rỡ – màu may mắn trong năm mới nên được nhiều gia đình lựa chọn. Người ta cắm một bình cúc hoặc trưng một chậu cúc nhỏ trong nhà để mong may mắn, bình yên cho cả gia đình. Hoa cúc cũng được trưng trong phòng khách hay trên bàn thờ tổ tiên.

Hoa đỗ quyên kiêu sa, may mắn

Ảnh: Internet

Hoa đỗ quyên với sắc đỏ, hồng tượng trưng cho sự may mắn, phú quý và thành đạt. Hoa cũng dễ trồng nên nhiều nhà đã chọn mua chậu hoa này về trưng Tết. Đỗ quyên tán hoa xòe rộng, um tùm với chi chít hoa có thể mang xuân về, hóa giải mọi tai ương, xua tan trường khí xấu, thu hút vượng khí về nhà, giúp gia chủ nhận được nhiều điều may mắn trong tương lai sắp tới.

Theo Lichngaytot