Chỉ vì phạm phải HẠN SAO NÀY mà người thiếu phụ giàu có đã BỎ MẠNG dưới tay người tình “phi công trẻ”

Sáng hôm nay trên các trang báo liên tục đưa tin vụ nam sinh viên vì tiền sát hại người tình 37 tuổi rồi bỏ trốn. Vụ án này gây chấn động đến mức dân cư mạng đang xôn xao nháo nhào bởi đây không chỉ là một vụ án mạng cướp của giết người thông thường mà còn nói về cách sống và nhân cách của giới trẻ hiện nay.

Hình ảnh minh họa

 Toàn bộ vụ án có thể tóm tắt như sau:

Liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp ở Hà Nội, sau 18 giờ phá án, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm của vụ án này.
Nghi phạm có tên là Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1996, ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Nạn nhân trong vụ việc trên là chị P.T.H. (36 tuổi, ở Nam Định).

Nghi phạm có tên là Phạm Thanh Tùng

Theo cơ quan điều tra, Tùng từng là sinh viên ở 1 trường đại học danh tiếng HN. Trong thời gian học tại trường, do thường xuyên bỏ học nên Tùng đã bị Hội đồng Kỷ luật của trường họp và đưa ra hình thức kỷ luật là Buộc thôi học.
Tại cơ quan điều tra, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, Tùng quen chị H. vào khoảng tháng 6/2017. Trước đó, chị H. có nhắn tin rủ Tùng sáng 31/10 qua căn hộ của chị ở chơi.

Bên trong chung cư cao cấp nơi xảy ra vụ án mạng sát hại người phụ nữ. Ảnh VOV

Tại đây, cả hai phát sinh “quan hệ”, sau đó chị H. cho Tùng 1 triệu đồng. Do đang nợ 60 triệu tiền cá độ bóng đá, Tùng nảy sinh ý định giết “bạn tình” để lấy tiền trả nợ.

Khi chị H. đang ngồi ở ghế, Tùng bất ngờ siết cổ và dùng dao, kéo có sẵn trong nhà đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Trước khi bỏ đi, đối tượng đã vào phòng ngủ lục túi xách của chị H. lấy 15 triệu đồng, điện thoại Vertu và iPhone 7.

Hai chếc điện thoại Tùng bán được 73 triệu đồng. Số tiền đó, ngoài trả nợ hết 54 triệu, Tùng còn dùng 10 triệu mua thêm một chiếc iPhone 7 Plus. Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận định về hành vi phạm tội của đối tượng, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (VPLS Nguyễn Anh – Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết: Hành vi đối tượng phạm tội thể hiện đã không còn tính người. Đối tượng lợi dụng sự quen biết với chị H. qua mạng xã hội, biết ở một mình và có tài sản nên đã chuẩn bị hung khí là con dao mang theo để thực hiện hành vi phạm tội cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng chị H gây tử vong. Sau đó, đối tượng đã lấy đi 1 điện thoại Vertu, Iphone…

Hiện trường nơi phi công trẻ sát hại người tình tại khu chung cư cao cấp

Như vậy, trong khoảng một thời gian ngắn, đối tượng đã phạm 02 tội đặc biệt nghiêm trọng được qui định tại Bộ luật hình sự đó là Tội Giết người và Cướp tài sản. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm g, n khoản 1 Điều 93 BLHS và khoản 1 Điều 133 BLHS .

Hành vi phạm tội của đối tượng đã gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận xã hội nói chung và cư dân sống trong khu Chung cư cao cấp nói riêng. Nếu đối tượng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 02 tội là Tử hình.

Trước tình hình toàn bộ vụ án ta có thể thấy hết sức thương xót cho người đàn bà 37 tuổi này chỉ vì một người tình quen qua…facebook mà phải bỏ mạng thì có đáng hay không?

Nếu đã xét về mặt pháp luật thì chúng ta cũng nên xem xét vụ án này ở mặt tử vi học. Xem coi năm nay có phải là năm hạn của người đàn bà này không mà gặp họa sát thân như thế.

Cụ thể, nạn nhân sinh năm 1981 năm nay tính cả tuổi mụ là 37 tuổi . Năm nay là năm hạn sao Kế đô của nạn nhân . Theo mọi người hay nói . Nam thì La Hầu mà nữ thì Kế đô vào những năm này là hạn rất nặng . Nhưng nặng nhất là năm 37 tuổi . Ngẫm thấy rất đúng nhưng mỗi người hạn một kiểu , có người nặng có người nhẹ, nhưng nạn nhân này bị tới mức mất mạng thì đúng là họa sát thân các chị ạ. Thôi thì âu cũng là số phận nhưng hạn kiểu này mà phải chết kiểu mang tai mang tiếng quá, để đời về sau cũng chẳng hay.

Vậy hãy cùng tìm hiểu xem hạn Sao Kế đô nguy hiểm như thế nào nhé:

Sao Kế Đô

hình ảnh minh họa

Tính chất: Sao chủ hung dữ,ám muội, thị phi, buồn rầu.
Loại sao: Hung tinh
Hành: Hỏa

Trong các sao thì sao Kế Đô vốn dĩ là một Hung tinh nên nó đại kỵ đối với cả nam lẫn nữ. Quý chủ gặp sao này thì gặp những điều không hay trong cuộc sống và thường gặp những thị phi, buồn khổ, trông tâm can, có thể là liên quan đến chuyện gái trai.

Đối với đàn ông nếu ham sắc rất có thể sẽ bị nữ nhân làm nhục, vậy nam giới có tuổi sao Kế đô chiếu mệnh cần hết sức cần thận.

Nhưng sao kế đô vốn cực kỵ nữ giới, nên nữ nhân khi gặp sao này chiếu mệnh thường gặp nhiều chuyện không vui, nhưng có một điểm đặc biệt ở sao Kế Đô là nếu người phụ nữ khi bị sao này chiếu mệnh mà lại có thai thì dữ lại hóa lành. Người xưa quan niệm khi đàn bà có bầu thì sao Kế Đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu đến mệnh chủ mà còn có xu hướng tốt cho cả người chồng và đứa con trong bụng nữa.

Tuy nhiên, do sao Kế Đô là sao Hung tinh xấu nhất về xuân hạ, nhưng xuất ngoại đi xa lại gặp điều tốt hơn. Sao Kế Đô đối với nữ xấu hơn đối với nam.

Nữ gặp sao Kế Đô vào những tuổi:

Tuổi: 10 19 28 37 46 55 64 73 82

Là một hung tinh nên khi mọi người bị sao này chiếu mệnh trong năm cần có cách cúng tiễn sao hay giải hạn sao, dưới đây mời các bạn tham khảo cách cúng giải hạn cho sao Kế Đô nhé!

Sắm lễ dâng sao giải hạn sao Kế Đô

Hình ảnh minh họa

Cúng giải hạn sao Kế đô

Ngày cúng: Nên cúng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch ngày sao Kế Đô giáng trần.
Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu vàng như sau : “Địa cung Thần Vỉ Kế Đô tinh quân”
Lưu ý: Thắp 21 ngọn nến (xếp theo hình bên dưới), lạy 21 lạy về hướng Tây.

Chuẩn bị đồ cúng:

Hương hoa;
Tiền vàng;
Phẩm oản;
Mũ màu vàng;
36 đồng tiền.
Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

Văn khấn dâng sao giải hạn sao Kế Đô

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

– Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………….
Hôm nay là ngày…… tháng………năm….., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ)…………………………để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Dẫu biết tai họa là điều không thể biết trước và tránh khỏi nhưng nếu muốn bình an các chị nên cúng vái giải hạn trước những năm tuổi của mình nhé. Đồng thời qua vụ việc sát hại thương tâm này các chị cũng hãy nhìn lại thực tế cuộc sống, thật ra xui xẻo hay vận hạn chỉ là một phần, muốn cuộc đời yên ổn giàu sang hãy chọn cho mình một cuộc sống thật đúng đắn nhé.

Theo WTT