Xót xa nữ sinh đón tin ĐỖ ĐẠI HỌC khi đang hôn mê trong viện, niềm vui ấy giờ đón nhận ra sao?

Đáng lẽ ra khi nhận được tin báo trúng tuyển đại học, cô bạn Nguyễn Thị Bích Hậu và gia đình sẽ có được niềm vui lớn. Thế nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại của Hậu, đến những người lạc quan nhất cũng không thể vui nổi.

Hôm qua (3/8) gia đình bạn Nguyễn Thị Bích Hậu (sinh năm 1999, tốt nghiệp THPT Trần Phú, Quảng Nam) vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào ngành Xã hội học, trường đại học Khoa Học Huế, với điểm số 21,25 điểm.

Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, Bích Hậu có lẽ không thể nhập học như biết bao bạn bè cùng trang lứa. Hậu vừa bị tai nạn chấn thương sọ não và đang nằm ở khu F, Khoa hồi sức ngoại, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Hiện tại, bạn vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Bạn Nguyễn Thị Bích Hậu vào chiều ngày 04/08/2017.
Tin báo trúng tuyển của Nguyễn Thị Bích Hậu.

Theo tìm hiểu, hoàn cảnh của Hậu không hề khá giả. Sau khi thi xong lớp 12, bạn xin đi làm thêm công việc bán hàng tại một cửa hàng điện thoại để phụ giúp gia đình. Trên đường đi làm qua ngã tư địa bàn thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Hậu đã bị xe container tông phải và bị chấn thương sọ não.

Từ một nữ sinh xinh tươi nhí nhảnh, Bích Hậu rơi vào tình trạng hôn mê rất đáng thương sau tai nạn đau lòng.

Hiện tại, chú Nguyễn Văn Liên (ba của Hậu) vẫn đang túc trực chăm nom bạn tại bệnh viện. Mẹ của Hậu bị bệnh tim nên gia đình vẫn giữ kín chuyện Hậu bị tai nạn để phòng trường hợp bất trắc.

Ba Hậu đang chăm sóc Hậu trong khi cả gia đình đang phải giấu thông tin với mẹ em.

Hoàn cảnh thương tâm của Bích Hậu đã nhận được sự quan tâm của nhiều người quen và bạn bè. Thầy Đoàn Văn Phu, bí thư chi đoàn trường THCS Hoàng Hoa Thám, nơi Hậu theo học những năm cấp 2 đã chia sẻ sự việc lên trang cá nhân để kêu gọi sự ủng hộ của những lòng hảo tâm. Hi vọng phép màu sẽ tới với Hậu và gia đình để bạn có thể tiếp tục việc học đang dang dở.

Vẻ trẻ trung, xinh xắn của cô nữ sinh không may mắn.
Chia sẻ của thầy Đoàn Văn Phu, bí thư chi đoàn trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Theo Yan