Xót xa: Đức Lộc lại rơi vào cảnh ngặt nghèo, mái ấm chăm sóc con cũng đã lực bất tòng tâm!!!

Các mẹ ơi, em cứ ngẫm đi ngẫm lại thấy sao mà thương cho số phận Đức Lộc bé bỏng quá. Từ thuở lọt lòng đã phải chịu cảnh ruồng rẫy, bị mẹ bỏ rơi ngoài cổng chùa. Đã vậy còn mang trong mình căn bệnh…

Các mẹ ơi, em cứ ngẫm đi ngẫm lại thấy sao mà thương cho số phận Đức Lộc bé bỏng quá. Từ thuở lọt lòng đã phải chịu cảnh ruồng rẫy, bị mẹ bỏ rơi ngoài cổng chùa. Đã vậy còn mang trong mình căn bệnh quái ác. Từ cảnh không cha không mẹ cho đến căn bệnh não úng thủy ngày ngày hành hạ, xáo trộn cuộc sống của con đều khiến trái tim bao bố mẹ không thể cầm được nước mắt. Người ta thường nói “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan”. Vậy mà chú lính chì bé nhỏ này đã phải vật lộn với quá nhiều thứ. Đôi vai nhỏ non nớt của con không biết gồng nổi đến bao giờ. Chỉ cầu mong cho mọi sự tiến triển tốt đẹp mà thôi.

Hôm rồi, bỗng dưng nhớ đến con, lướt F.B em lại bấm vào trang Mái Ấm Đức Quang và giật mình xót xa khi thấy dòng tin mới nhất đăng trên trang vào ngày 29/12/2017. Đọc những dòng cầu khẩn từ tận đáy lòng của những người trực tiếp chăm sóc cho con tại mái ấm mà như ngồi trên đống lửa. Làm sao đây? Các bé nói chung và Đức Lộc nói riêng sẽ phải làm gì để sống sót trong những ngày sắp tới?

Còn đây là bài đăng cho các mẹ cùng xem, em đã rớt nước mắt rồi!

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Như đã đưa tin và thông báo đến quí vị trong những ngày vừa qua. Bệnh của con Đức Lộc vừa qua khỏi thì dồn dập những việc ngoài ý muốn đã liên tiếp xảy ra tại Mái ấm.

Đầu tiên là dịch bệnh hoành hành lần 1 và lần 2 rồi lần 3 vài tháng trước, đã lấy đi sinh mạng của hai mái đầu xanh; dù rằng dịch bịnh đã được khống chế, nhưng các con cần phải tiêm nhiều loại thuốc Vacxin (Vaccine) khác nhau để phòng chống bịnh, như Vacxin ngừa bịnh sởi (measles – Rubeola), quai bị (mumps), trái rạ (varicella -chickenpox) ……107 con trẻ tại mái ấm cần những mũi tiêm này để phòng bịnh, Mái ấm phải tự chi trả các dịch vụ y tế này, một kinh phí rất là lớn.

Thời tiết thay đổi cộng với những cơn bão của Mẹ thiên nhiên, đã làm cho chổ ở của các xuống cấp trầm trọng. … Ban quản lý mái ấm phải nhanh chóng chuyển dời các con sang cơ sở 2… đồng thời phải tốn một khoản kinh phí khá lớn để đầu tư trang bị cho sinh hoạt tạm của các con. Cơ sở mới dù rộng rãi hơn nhưng chỉ là ngôi nhà tạm bợ; chỉ đủ che nắng che mưa nhưng không thể chống chọi với phong ba bão tố; Các con chưa yên nơi ăn chốn ở thì bão TEMBIN lại kéo đến; vì sự an toàn, … chúng tôi lại một lần nữa phải sơ tán tránh bão. Xây dựng lại cơ sở vững chắc cho các con là nỗi băn khoăn lo lắng cho chúng tôi.

Đức Lộc đã bình phục nhưng chưa khỏi hẳn, vẫn phải theo định kì quay lại Singapore tái khám, lần tái khám kế tiếp của con vào tháng 1, 2018, kinh phí chung cho sinh hoạt hàng ngày của các con hiện không đủ.

Kính thưa quí vị,

Tài chính của Mái ấm, của các con tất cả đều nhờ vào sự trợ giúp của quí vị; nay kinh phí đã cạn kiệt, nhưng vẫn phải chi tiêu rất nhiều cho các con trong những ngày sắp đến. Dù biết rất khó khăn, nhưng … chúng tôi không chùn bước, quyết tâm tạo điều kiện để các con có cuộc sống an lành!

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Thực sự nhà em đây, hai vợ chồng cùng đi làm mà nuôi một đứa con nhỏ tầm tuổi bé Đức Lộc đã thấy oải lắm rồi, có tháng phải nhịn ăn nhịn mặc để lo tã sữa cho con. Đằng này những người chăm sóc tại Mái ấm Đức Quang đã phải vật vã với 107 bé nên cực khổ, thiếu thốn là điều không sao kể xiết. Em thương con lắm nhưng bất lực quá. Không biết rồi số phận các con sẽ phải đi đâu về đâu.

Chị Sương Lạc cũng cùng chung dòng tâm trạng đi kèm những bức ảnh mới nhất về Đức Lộc:

Ảnh: Internet

Mẹ rất nhớ em, nhìn thấy mọi người đăng bài kêu gọi kinh phí cho con đi tái khám, mẹ ko thể….Nhưng nhìn con Tim mẹ đau quá Lộc ơi, mẹ phải làm sao đây????

Như vậy những ngày tháng này đối với Đức Lộc mà nói cũng quá ngặt nghèo khi những người trực tiếp chăm sóc cho con cũng đã phải lực bất tòng tâm sau những khó khăn chồng chất, dồn dập. Đúng như lời người chăm sóc đã nói tuy con đã qua cơn hiểm nghèo của bệnh não úng thủy quái ác nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu không được tái khám và chữa trị theo đúng phác đồ thì không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao đây!?

Cũng xin trích dẫn lời kêu gọi ủng hộ được đăng trên fanpage Mái ấm Đức Quang:

Kính thưa quí vị!
Tài chính của Mái ấm, của các con tất cả đều nhờ vào sự trợ giúp của quý vị; nay kinh phí đã cạn kiệt, nhưng vẫn phải chi tiêu rất nhiều cho các con trong những ngày sắp đến. Dù biết rất khó khăn, nhưng Thầy trò chúng tôi không chùn bước, quyết tâm tạo điều kiện để các con có cuộc sống an lành!

Admin một lần nữa thay mặt Sư Phụ Lệ Hiếu KÊU GỌI quí vị, chung tay, chung sức, nối vòng tay lớn cùng với Thầy trò chúng tôi chăm lo cuộc sống và sức khoẻ cho 107 con tại Mái Ấm Đức Quang nói chung và chuẩn bị hành trang, kinh phí cho con trai đức lộc nói riêng cho lần tái khám sắp tới. Sự quan tâm và giúp đỡ của Quí Vị nói lên được tất cả tình yêu thương của Quí Vị dành cho các con, tình thương của các bậc Cha Mẹ sinh thành dành cho con thơ. Ơn đức này, các con sẽ nguyện mãi khắc ghi ân.

Chùa Vạn Đức BT và Mái Ấm Đức Quang một lần nữa xin chân thành tri ơn đến tất cả quý nam nữ Phật Tử, các nhà Hảo Tâm, các Mạnh Thường Quân, quý Ân Nhân,cùng tất cả bạn bè facebook gần xa với tấm lòng vàng trong và ngoài nước; Quí vị đã và đang chung tay, chung sức, đồng hành cùng với Chùa Vạn Đức BT và Mái Ấm Đức Quang để bảo trợ từ kinh phí đến tinh thần cho con Đức Lộc nói riêng , và 107 huynh đệ nói chung trong suốt thời gian qua.

A Di Đà Phật, thay mặt Chùa Vạn Đức BT, Mái Ấm Đức Quang, Sư Phụ Lệ Hiếu cùng các Huynh đệ.
Admin kính thư!

Mọi đóng góp và tài trợ có thể gởi về

1. Tại Việt Nam: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV), chi nhánh Bến Tre.
Chủ tài khoản: cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Mái Ấm Đức Quang ( có thể viết tắt CSBTXHNCL MAI AM DUC QUANG)
Số tài khoản Việt Nam: 7211.0000.766.802 – VND (VIỆT NAM ĐỒNG)
2. Ngoài nước xin chuyển khoản về: Commerical Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)
SWIFT CODE: BIDVVNVX
Ben tre branch: BIDVVNVX721
Beneficiary: Co So Bao Tro Xa Hoi Ngoai Cong Lap Mai Am Duc Quang ( CSBTXHNCL MAI AM DUC QUANG)
USD account number: 721-10-37-001979-5 USD (USD NGOẠI TỆ)
Chùa Vạn Đức BT và Mái ấm Đức Quang không có tài khoản nào khác ngoài tài khoản nêu trên
mọi chi tiết xin liên lạc về Chùa Vạn Đức Bến Tre, ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. đt liên lạc 0916005165.
Theo WTT/ Fanpage Mái ấm Đức Quang