Xót xa cô bé 5 tuổi ở Cà Mau mắc căn bệnh “người sói”: Cả ngày không dám ra ngoài vì sợ bị trêu!

Cô bé khi mới sinh ra có bớt đen ở má trái và lưng. Lớn lên các vết trên người này nhanh chóng lan rộng ra và mọc ra rất nhiều lông đen. Cả ngày cô bé chỉ dám trốn ở trong nhà vì sợ bị trêu…

Vừa qua, một trường hợp mắc bệnh hiếm của một bé gái ở Cà Mau được lan truyền khắp nơi. Phần lưng của cô bé mọc đầy lông và rậm, sau đó lan rộng ra tay chân và toàn thân như một người sói.

Lông mọc hết nửa lưng và lan ra hai cánh tay

Cô bé 5 tuổi này hiện đang sinh sống tại Cà Mau và đã sống chung với căn bệnh này nhiều năm nay. Tuy nhiên một năm gần đây thì phần tay chân, ngực của bé tiếp tục mọc lông dài khiến mẹ cô bé phải dẫn lên bệnh viện ở Thành Phố Hồ Chí Minh khám. Thế nhưng, vì chi phí khá đắt đỏ gia đình không chi trả nổi nên đành dẫn bé về.

“Hơn năm trước, tôi đưa con lên TP HCM khám nhưng bác sĩ cho biết cần 80 triệu đồng để xử lý nhóm lông nhỏ ở má trái. Không có tiền nên tôi đưa con về chịu đựng đến nay”, chị Nguyễn Hồng Thơm – mẹ ruột bé nói trong nước mắt.

Lông cũng đã mọc lan ra phía hai cánh tay và bắt đầu xuất hiển ở hai chân

Bệnh đã bắt đầu bộc phát từ lúc bé còn nhỏ, những đốm đen nhỏ như hạt tiêu xuất hiện ở một số bộ phận trên cơ thể, dần về sau các đốm đen phát triển lớn dần và mọc nhiều lông đen rất dài. Mắc căn bệnh quái lạ từ nhỏ, cô bé luôn cảm thấy mặc cảm và không muốn tiếp xúc với mọi người.

“Sợ bị trêu trọc nên bé trốn trong nhà suốt ngày, nó thường hỏi ba mẹ sao người mình có nhiều lông, còn các bạn khác thì không có”, anh Phạm Trường Giang – cha ruột bé nói và cho biết, vợ chồng anh chị chỉ biết khóc khi nghe con hỏi.

Thật ra, trên thế giới cũng đã phát hiện nhiều trường hợp mắc căn bệnh “người sói” này. Hypertrichosis (hay còn gọi là hội chứng Ambras, bệnh người sói, bệnh ma sói, hội chứng người sói) là một loại bệnh do sự phát triển bất thường râu, tóc ở các khu vực trên cơ thể người; các trường hợp nặng của bệnh này được chính thức gọi là hội chứng người sói, bởi vì vẻ bên ngoại của người bị bệnh giống như người sói.

Hội chứng “người sói” hay “ma sói” là một dạng bệnh lý hiếm gặp nhất thế giới với xác suất 1/1.000.000 người chủ yếu ở Ấn Độ, Trung Quốc,…

Bé gái có tên là Bithi Akhtar này bị mắc phải“hội chứng người sói

Bé gái có tên là Bithi Akhtar này bị mắc phải“hội chứng người sói” ngay từ lúc sinh ra. Đáng chú ý, khi Akhtar bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, ngực phát triển rất nhanh, chèn xuống bụng khiến cô bé vô cùng đau đớn.

Jesus Aceves cũng mắc phải căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp “hội chứng người sói”

Jesus Aceves cũng mắc phải căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp “hội chứng người sói” này. Khoảng 30 người họ hàng của anh cũng bị gặp phải căn bệnh này.

Gia đình của Aceves cũng mang trong mình căn bệnh này

Gia đình của Aceves sống tại vùng Tây bắc Mexico. Gia đình này được ghi nhận là một “cộng đồng” người sói đông đúc nhất từ trước tới nay.

Bé gái Supatra Sasuphan người Thái Lan mắc hội chứng này tù khi mới ra đời

Bé gái Supatra Sasuphan người Thái Lan là một trường hợp khác mắc chứng người sói ngay sau khi chào đời. Các bác sỹ đã dùng tia lade để tẩy lông khi cô bé được 2 tuổi. Tuy nhiên, sau đó các sợi lông mọc trở lại nhanh hơn và ngày một dày hơn.

Khi còn nhỏ, “người sói” thường trở thành đối tượng chọc phá của bạn bè, hoặc bị người xung quanh xa lánh. Khi trưởng thành, họ rất khó tìm được một công việc ổn định. Đôi khi họ phải chấp nhận làm việc trong những gánh xiếc để thu hút khán giả.

Chuyện hôn sự của những người mắc chứng “người sói” là vấn đề lớn hơn. Vẻ ngoài kỳ lạ khiến họ rất khó tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Nam giới mắc bệnh này có thể đỡ hơn, nhưng những người phụ nữ thì phải chịu đựng khó khăn gấp bội.