Xót thương cậu bé bị những kẻ ác miệng gọi là “quái vật” nhưng nghị lực của con khiến ai cũng phải cúi đầu

Cậu bé Dylan 4 tuổi, đã phải trải qua 26 ca phẫu thuật giống như cấy ghép ngực, để điều trị căn bệnh hiếm gặp đã làm cho toàn bộ cơ thể đầy nốt ruồi.

Cậu bé Dylan 4 tuổi
Cậu bé Dylan 4 tuổi

Dylan đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật giống như cấy ghép ngực để cứu mạng sống, sau khi bác sĩ lo ngại các nốt ruồi trên cơ thể của c.ậ.u b.é có thể biến chứng thành ung thư gây tử vong.

Bé Dylan, từ Atlanta, Georgia, được sinh ra với rất nhiều nốt ruồi cực lớn rải khắp cơ thể – một tình trạng hiếm gặp, chỉ có một trên 20.000 trẻ sơ sinh gặp phải.

Nốt ruồi bao phủ 80 phần trăm cơ thể của cậu bé, trải dài từ trên đầu, mặt, xuống dưới cánh tay, lưng cùng những nơi khác nhau.

Nốt ruồi bao phủ 80 phần trăm cơ thể của cậu bé, trải dài từ trên đầu, mặt, xuống dưới cánh tay, lưng cùng những nơi khác nhau. Nốt ruồi có nhiều kích thước khác nhau, từ bằng 1 dấu chấm tròn đến to như nửa tờ đô la. Đặc biệt, phần lưng là nơi tập trung nhiều nốt ruồi nhất, chúng tạo thành một mảng màu đen lớn mà nhìn sơ qua chúng ta có thể hình dung như một mai rùa.

Phần lưng của em như một mảng mai rùa lớn

Dylan 4 tuổi đã làm nhiều cuộc phẫu thuật giống như cấy ghép ngực để cứu mạng sống, sau khi bác sĩ lo ngại các nốt ruồi đang phủ kín toàn cơ thể có thể biến thành ung thư gây tử vong.

Cha mẹ của bé Dylan là Kara, 38 tuổi, và Nikki, 33 tuổi, đồng ý cho con trai của họ phẫu thuật để loại bỏ các nốt ruồi, trước lo lắng các nốt ruồi có thể biến thành một căn bệnh ung thư chết người.

Trong quá trình phẫu thuật, các thiết bị căng dãn (expander) được đặt dưới da của cậu bé và chứa đầy nước muối để căng da ra – tương tự như phương pháp được sử dụng trong cấy ghép ngực.

Sau ba tháng, các thiết bị căng dãn này được lấy ra và làn da lúc này đã nở rộng để lấp vào những nơi mà nốt ruồi được gỡ bỏ.

Cậu bé 4 tuổi dũng cảm này đã trải qua 26 ca phẫu thuật

Cậu bé 4 tuổi dũng cảm này đã trải qua 26 ca phẫu thuật, và kết quả là hơn 50 phần trăm trong những khu vực bị ảnh hưởng đã được loại bỏ.

Kara, làm nghề điều khiển không lưu cho biết, trên 80% cơ thể của con trai cô bị bao phủ bởi nốt ruồi.

“Lưng của thằng bé là một mảng đen lớn và đỏ vì tụ máu, khuôn mặt, cánh tay và chân đều bị bao phủ trong nốt ruồi”, cô nói.

Em thường xuyên phải làm phẫu thuật

Cứ 3 đến 6 tháng là bé Dylan sẽ được phẫu thuật để xóa dần các nốt ruồi, phụ thuộc vào khu vực của nốt ruồi mọc trên cơ thể mà thời gian làm phẫu thuật tiếp theo dài hay ngắn.

“Chúng tôi đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho Dylan, chúng tôi muốn mang đến cho con trai một cuộc sống đầy đủ và lâu nhất mà chúng tôi có thể.

“Dylan làm tôi ngạc nhiên liên tục, nhóc con luôn luôn nở một nụ cười trên khuôn mặt và dường như con đã quen với bệnh viện. Tất cả các y tá tại bệnh viện đều biết và yêu Dylan”.

Cậu bé rất kiên cường

Cha mẹ của Dylan nói rằng họ đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề do người lạ mang lại, nhiều người thật độc ác, có cái nhìn không thiện cảm khi không biết gì về tình trạng bệnh tật của Dylan, thậm chí có người còn gọi Dylan là “quái vật”.

Kara cho biết: “Một lần nọ trong một siêu thị, quản lý siêu thị còn yêu cầu chúng tôi phải đi ra ngoài vì có một khách hàng của họ khó chịu khi nhìn thấy con trai của chúng tôi”.

Có người ác miệng từng gọi em là quái vật

Cùng với phẫu thuật để loại bỏ các nốt ruồi, Dylan cũng được làm MRI quét hai lần một năm để đảm bảo nốt ruồi của c.ậ.u b.é không phát triển thành ung thư, di căn vào trong não hoặc cột sống của cậu.

“Nhưng chúng tôi sẽ không giấu giếm, chúng tôi không ngại đưa con trai đi khắp mọi nơi, và chúng tôi không muốn con trai phải lo lắng hay nghĩ rằng có cái gì đó phải xấu hổ”.

Kara cho biết: “Chúng tôi không biết tương lai của con trai sẽ ra sao, Dylan có thể chỉ sống thêm được vài ngày, vài tuần, vài năm hoặc nhiều thập kỷ – đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm mọi thứ có thể, để giữ Dylan với chúng tôi”.

Cha mẹ cậu bé rất mong cậu bé có thể vượt qua

Thống kê cho thấy tỷ lệ nốt ruồi cực lớn sẽ trở thành ung thư có kết quả khác nhau, cao nhất là 5-10% và thấp là 1-2%. Với trường hợp của Dylan, theo đánh giá của bác sĩ là có thể bị ung thư cao, vì thế cần được loại bỏ ngay những nốt ruồi, vì có thể di căn lên não và cột sống.

Cha mẹ của Dylan đã tạo ra một trang GoFundMe kêu gọi sự đóng góp của những tấm lòng hảo tâm, để con trai có thể được điều trị.

Theo lamme.vn