Vụ cả gia đình 5 người nghi bị sát hại ở Sài Gòn: 3 em bé dưới 13 tuổi chết thảm

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, bước đầu cảnh sát nhận định cả 5 người trong gia đình bị sát hại.

Ảnh: Trí Thức Trẻ

Tối 15/2, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong của 5 người trong 1 gia đình được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày.

Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP HCM, các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ án mạng đồng thời khẩn trương truy bắt nghi can có liên quan.

Theo đó, danh tính 5 nạn nhân được xác định là ông Mai Xuân C. (46 tuổi, chủ nhà), bà Mai Thị H. (37 tuổi, vợ ông C.), cháu Mai Xuân Tr. (13 tuổi), Mai Huyền D. (11 tuổi) và cháu Mai Huỳnh D. (6 tuổi, con ruột của ông C.).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, lực lượng công an xác định cả 5 người đều bị sát hại.

Như đã thông tin, khoảng 10h cùng ngày, một nam thanh niên đến giao gà cho ông C. tại căn nhà nằm trên đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Khi đến nơi, người này gõ cửa và phát hiện vợ ông C. đã tử vong bất thường nên hô hoán.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Minh Mẫn.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa đã có mặt phong tỏa hiện trường, công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM cũng có mặt ngay sau đó để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nguồn tin riêng cho hay, ngôi nhà trên do ông C. đứng tên và kinh doanh các mặt hàng như máng xối, inox… Cũng theo nguồn tin này, gia đình ông C. có 5 người. Qua kiểm tra, công an phát hiện 4 thi thể được xác định là ông C. và 3 người con.

Một số người dân cạnh hiện trường cho hay, tối 13/2 (tức 28AL) gia đình ông C. có tổ chức tiệc mời các nhân viên làm việc tại đây để ăn uống. Đến hôm nay thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Theo Trí Thức Trẻ