Vì sao bàn thờ, bếp và nhà vệ sinh không xây theo cung mệnh chủ nhà?

Đây là 3 khu vực quan trọng nhất trong không gian ngôi nhà. Trong phong thủy học, 3 khu vực này được xây dựng theo phương vị của ngôi nhà chứ không dựa vào cung mệnh chủ nhà.

1. Theo quan niệm của phong thủy, nhà bếp nên đặt ở vị trí “tọa hung hướng cát”, có nghĩa là nên đặt bếp nằm ở hướng dữ nhưng (núm vặn bếp ga, cửa bếp) nhìn về phương lành để bếp nấu có thể hỗ trợ việc áp chế những luồng khí gây bất lợi cho gia chủ.

Khí dương mà lửa bếp sinh ra có thể điều hòa các loại khí bất lợi khác giúp cải thiện được phong thủy của căn nhà một cách hiệu quả. Nhà bếp là dương sát, khô nóng nên đặt ở nơi âm khí thịnh nhất trong nhà để đạt được Âm dương cân bằng. Thông thường bếp đặt ở phía Bắc, Tây Nam, Đông Nam. Nên nhớ, đừng đặt bếp ngoảnh lại với hướng ngôi nhà, vì sẽ không mang lại may mắn.

Ảnh minh họa

2. Thần vị: Nguyên tắc chung là đặt ở phía Bắc hoặc phía Đông. Nhưng cũng cần xem đó là Văn Tài thần, Vũ tài thần, Quan Thế âm hay Lão quân. Cụ thể:

+ Văn Tài thần tọa Đông hướng Tây, không được nhìn thẳng ra cửa chính.

+ Vũ Tài thần tọa Đông hương Tây hoặc hứa vào cửa lớn.

+ Quan Thế âm bồ tát, tọa Bắc hướng Nam, tọa Đông hướng Tây.

+ Lão quân, đặt phía Đông của ngôi nhà.

3. Nhà vệ sinh: Là nơi âm sát, cần đặt ở nơi dương khí thịnh nhất để đạt được tính âm dương cân bằng. Thông thường đặt ở phía Tây, Đông Bắc, Tây Bắc càng tốt. Chớ nên xây nhà vệ sinh ở giữa nhà.

4. Gương lớn: Nguyên tắc chung là đặt ở phía chủ nhà sinh vượng, sinh tài lộc, có thể tăng tài khí, phải chiếu trường khí sinh vượng tới 4 phía. Tuyệt đối không đặt gương đối diện và chiếu thẳng cửa ra vào.

Ảnh minh họa

5. Đồ dùng lớn: Đặt phía Bắc, Đông, Tây Nam làm núi tựa. Tuy nhiên cũng cần sắp xếp cho hài hòa với không gian và thẩm mỹ chung của ngôi nhà.

6. Đồ điện, đồ gia dụng có nguồn điện lớn: Là trường năng lượng điện từ, cần đặt ở nơi âm khí lớn trong nhà, để làm nhiễu âm khí, tăng cường năng lượng vật chất dương tính. Như tivi, tủ lạnh đặt phía Bắc, Tây Nam, phía Đông càng tốt.

7. Giường ngủ: Đặt trong phòng nơi bản mệnh sinh vượng, kiêng kê đầu giường hướng Tây hoặc giường soi vào gương.

Theo Minh An (Một Thế Giới)