Tuyệt chiêu giúp bạn đối phó với những người dối trá

Sống trên cuộc đời được gặp nhau chính là duyên phận. Tuy nhiên, trong những người mà bạn gặp gỡ hàng ngày ấy không phải ai cũng lương thiện. Có những lúc bạn sẽ phải đối mặt với những người ích kỷ, dối trá, hẹp hòi…Vậy bạn sẽ phải làm gì?

Cuộc sống dẫu có khó khăn cũng nên học cách tự lực cánh sinh, đừng chỉ biết dựa dẫm vào người khác, vậy mới có thể đảm bảo bạn vẫn sống tốt khi không có người thân bên cạnh, cũng là cách để trang bị cho mình những kiến thức để đối nhân xử thế trên đời.

Ngoài ra cần lắng nghe những lời khuyên của người đi trước, học cách nhẫn nại để đối mặt với những sóng gió, bất công đến với mình. Có câu: “Một điều nhịn chín điều lành”, có thể nhẫn được thì chắc chắn những rắc rối trong cuộc sống của bạn cũng sẽ từ từ giảm thiểu.

Khi người khác nói những lời dối trá, không nên lấy điều đó để mà giày vò chính mình. Lời nói của người khác, bạn có thể nghe, có thể tin, nhưng đừng tin tuyệt đối, bởi vì dư luận có tính lan truyền, rất nhiều khi chính họ cũng không ý thức được lời nói của mình là đúng hay sai.

Đối phó với những người lòng dạ chẳng thẳng ngay, tự tư ích kỷ, cách tốt nhất không phải là thù hận họ, cũng không phải là vạch trần họ, mà hãy tạo khoảng cách với họ, coi như không biết về những việc họ làm. Rồi bạn sẽ thấy, dần dần rất nhiều người cũng sẽ nhận ra và rời bỏ họ. Một khi bên cạnh họ chẳng còn một ai, họ sẽ hiểu ra dối trá chính là con dao hai lưỡi hại người hại mình.

Người khác thế nào, lòng dạ ra sao làm sao bạn biết được. Không chạm đến lợi ích của người khác nhưng cũng đừng để người khác vô lý lấy đi lợi ích của mình.

Phật cũng đã dạy cách để con người trưởng thành, phải học cách tha thứ, nhưng những chân lý dưới đây sẽ giúp bạn có cuộc sống tốt hơn.

Hình ảnh minh họa

Không được đố kỵ với thành tích, nhân duyên, địa vị, tiền bạc của người khác, bởi vì 5 lý do sau:

1. Họ có thể bỏ ra nhiều hơn bạn, chỉ là bạn không nhìn thấy.

2. Những thứ này chỉ mang đến sự thỏa mãn nhất thời, mà không thể làm bạn thỏa mãn mãi mãi.

3. Bên trong đó có những trò chơi mà bạn chơi không được, và người chơi được cũng đều rất mệt mỏi.

4. Có những cái bạn không bằng người khác, nhưng cũng có những cái bạn sẽ giỏi hơn họ, hãy bình tĩnh chờ đợi thời cơ.

5. Không tranh đoạt những thứ này, bạn bè của bạn sẽ ngày càng nhiều hơn.

6. Có thể giúp đỡ được khác, thì hãy gắng hết sức để giúp. Nhưng nếu bất lực thì đừng có cưỡng ép mình, hãy nói tôi không thể.

Đối với những người bạn không thích hoặc đối nghịch, thì hãy khách quan tự xem xét chính mình trước, nhìn thẳng vào mình, và tiêu trừ nguyên nhân từ bản thân.

Đối với những người có thói quen khác với mình, hãy tạo khoảng cách với họ, rồi dần dần bạn sẽ ít đụng chạm với họ, sẽ không ảnh hưởng đến nhau, đừng bắt người khác phải thay đổi.