Tin vui: Bé Đức Lộc đã bình phục trở lại, hình ảnh mới nhất về cậu bé khiến ai cũng mừng đến rơi nước mắt

Trong suốt một thời gian dài, nhờ sự trợ giúp của cư dân mạng, các nhà hảo tâm và các sư thầy tại chùa Vạn Đức, Đức Lộc đã được thực hiện chữa trị căn bệnh não úng thủy vô cùng tích cực.

Cậu bé Phạm Đức Lộc là cậu bé đã thu hút sự quan tâm và tình thương của đông đảo dư luận trong suốt thời gian dài vừa qua.

Cậu bé mang trong mình căn bệnh não úng thủy, và bị cha mẹ bỏ rơi ở cổng chùa Vạn Đức (Bến Tre). Trong suốt một thời gian dài, nhờ sự trợ giúp của cư dân mạng.

Các nhà hảo tâm và các sư thầy tại chùa Vạn Đức, Đức Lộc đã được thực hiện chữa trị căn bệnh não úng thủy vô cùng tích cực.

Ảnh internet
Ảnh internet

Những thông tin về cậu bé trong quá trình chữa bệnh vẫn luôn khiến cư dân mạng vô cùng quan tâm và theo dõi từng chút một.

Mới đây nhất, thông tin về tình trạng sức khỏe của Đức Lộc được trang fanpage chính thức của cậu bé chia sẻ khiến nhiều người vô cùng mừng rỡ.

Theo đó thông tin này được cập nhật vào ngày 26/10 vừa qua và khi đó Đức Lộc đang tại Singapore để các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và quá trình hồi phục định kì.

Ảnh internet
Ảnh internet

Hiện tại sau quá trình tái khám thì não của Đức Lộc đang phát triển rất tốt và sức khỏe của cậu bé cũng đã ổn định. Một tin vui nữa đó là bởi tình trạng sức khỏe tốt thế nên 3 tháng sau Đức Lộc mới phải quay lại Singapore lần nữa.

Những người yêu mến cậu bé ngay lập tức tỏ ra vô cùng vui mừng cho cậu bé và hi vọng trong thời gian tới Đức Lộc sẽ có tình trạng sức khỏe hồi phục tốt hơn nữa.

Theo Emdep.vn/Thethaovaxahoi.vn