Tiết lộ động cơ khiến kẻ máu lạnh sát hại dã man cháu bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

Như đã thông tin, liên quan đến vụ án mạng khiến cháu bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc tử vong, Công an tỉnh này đã bắt giữ được 2 nghi can.

Hai nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi), trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Nguyễn Khánh Hưng (36 tuổi), trú tại khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, tối ngày 14/4, chị Nguyễn Thị Thu (31 tuổi, trú thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm và trứng về nấu ăn cho gia đình. Lúc này, 3 con của chị Thu trong đó có cháu Vũ Hoàng Anh (8 tuổi) và một người cháu chơi ở nhà.

Khi trở về chị Thu hoảng hốt phát hiện cháu Anh bị 2 vết thương rất sâu dưới bả vai đằng lưng, chảy nhiều máu, nằm gục dưới nền nhà nên vội vàng hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu Anh đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Tam Dương đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi và mở cuộc điều tra truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Thảo (trái) và Hưng tại cơ quan Công an
Chân dung 2 nghi phạm

Đến sáng ngày 16/4, Cơ quan điều tra đã xác định được 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Khánh Hưng.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng tại cơ quan điều tra cho thấy, anh Vũ Văn Kiên là bố của cháu Vũ Hoàng Anh làm nghề máy múc, vận chuyển đất cát san nền và nguyên liệu gạch ngói.

Ngày 13/4/2018, khi đang múc, vận chuyển đất nguyên liệu gạch ở xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Nguyễn Cường Trung, sinh năm 1980 ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên làm anh Trung bị thương nhẹ.

Nguyễn Văn Thảo là người làm cùng với Trung nên biết việc Trung bị đánh. Khoảng 19 giờ ngày 14/4/2018, Nguyễn Văn Thảo đi ô tô cùng Nguyễn Khánh Hưng là em trai anh Trung từ thị trấn Lập Thạch về thành phố Vĩnh Yên. Khi đi qua khu vực nhà anh Kiên, Thảo thấy cháu Vũ Hoàng Anh con anh Kiên đang chơi ở cửa nhà nên bảo Hưng dừng xe.

Ngay sau đó, Thảo cầm theo 1 con dao lê (mang theo từ trước) đi đến chỗ hai cháu đang chơi và đâm 2 nhát vào lưng cháu Hoàng Anh. Sau đó, Thảo ra xe của Hưng đang nổ máy chờ sẵn bỏ trốn, trên đường vứt con dao để phi tang.

Ngôi nhà xảy ra vụ án

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng để làm rõ vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công Lý