Thầy giáo bị tố đấm học sinh 7 tuổi chảy máu mũi, giáo viên nói “em tự đụng vào thầy nên chấn thương”

Vị phụ huynh ở Đắk Lắk gửi đơn tố thầy đánh con chảy máu mũi. Còn giáo viên nói “do mặt cháu đụng vào người thầy lúc cởi áo nên bị thương”.

Sáng 13/4, bà Hoàng Thị Bích Trâm – Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) về vụ việc phụ huynh tố giáo viên của trường đánh học sinh.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Du, 8h45 ngày 11/4, bà Triệu thị Ngọc Nga (thôn 9, xã Ea Wer) đến gặp lãnh đạo nhà trường phản ánh sự việc ông N.H – giáo viên trường đánh con bà là Hứa Bảo Nguyên (học sinh lớp 1G).

Bà Nga cho hay, sáng 10/4, ông N.H trong lúc dạy học đã dùng tay đấm vào mũi cháu Nguyên khiến học sinh này chảy máu.

“Cháu Nguyên kể, sáng đó em mặc 3 chiếc áo đi học. Trong tiết thể dục, do nóng nên cháu cởi áo khoác. Vào giờ học của thầy N.H, cháu Nguyên tiếp tục cởi áo thể dục ra thì bị thầy nhéo tai, dùng tay đấm vào mũi khiến cháu bị chảy máu. Sau đó, cháu được cô giáo mỹ thuật sang lấy giấy lau máu”, chị Nga cho hay.

Trưa cùng ngày, chị Nga đón con thì cháu kêu đau đầu, buồn ói nên hôm sau gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn điều trị.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị “chấn thương vùng mũi”.

Chị Nga cho hay sau khi Nguyên ra viện, thầy N.H. có đền nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe.

“Khi hỏi lý do đánh Nguyên thì thầy trả lời “do cháu nó cởi áo nên thầy chỉ nhéo tai. Sau đó, thầy cởi áo lên nên mặt cháu đụng vào người thầy gây chảy máu mũi”, chị Nga kể.

Theo phụ huynh, sau khi ra viện, dù vết thương ở mũi đã ổn nhưng con chị vẫn kêu đau, tinh thần hoảng loạn, không dám trở lại trường đi học.

Bức xúc về sự việc xảy ra với con mình, sáng 11/4 chị Nga đã đến gặp lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Du để phản ánh, đồng thời gửi đơn tố cáo cho Công an xã Ea Wer.

“Sau khi nhận được báo cáo, chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường gửi giấy mời mời thầy lên làm việc để làm rõ thông tin tố cáo này. Đồng thời cho người thường xuyên xuống nhà thăm hỏi, theo dõi sức khỏe của cháu Nguyên”, bà Trâm nói thêm.

Báo cáo của hiệu trưởng trường xảy ra vụ việc.
Giấy ra viện ghi rõ, cháu bé được chẩn đoán chấn thương vùng mũi do bị đánh
Chị Nga bức xúc kể lại sự việc xảy ra với con mình
Cháu bé khi đang điều trị tại bệnh viện.

Theo Trí Thức Trẻ