Tặng quà hỗ trợ bà con sau lũ : Vợ bí thư thôn, vợ trưởng thôn nhận quà to, 6 gói mì tôm phát cho dân làm 2 lần!

Xã nói phát 6 gói mì tôm/1 nhân khẩu, nhưng khi người dân nhận lại là 5 gói mì/1 hộ gia đình. Vợ bí thư chi bộ thôn có nhà 3 tầng vào loại to nhất nhì thôn vẫn được nhận quà…

Người dân chia sẻ bức xúc về việc cán bộ thôn có tên trong danh sách nhận quà lũ lụt. (clip: Mạnh Dũng/Lao động)

Theo báo Dân trí, khi có đoàn từ thiện về, bà con thôn 4, xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có tên trong danh sách nhận quà được gọi lên phát mỗi hộ 5 gói mì tôm.

Đáng nói, sau đó bà con lại tiếp tục được phát thêm 1 gói mì tôm/1 hộ.

“Họ cho 6 gói mà lại phát làm 2 lần, lần đầu 5 gói, sau lại gọi ra thôn lấy thêm 1 gói nữa. Nhiều nhà tức nên không lấy nữa. Trong khi đó nhiều hộ có điều kiện hơn thì được nhiều hơn, gạo, tiền, đủ thứ”, bà Đại (thôn 4) chia sẻ trên báo Dân trí.

Người dân thôn 4 xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa chia sẻ về sự việc. Ảnh cắt từ clip của báo Lao động

Không chỉ “phát nhầm” 6 gói thành 5 gói, mà theo lời của ông Dương Văn Hà (Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Dương) thì việc phát quà cho thôn 4 đã có nhầm lẫn lớn hơn, vì lẽ ra phải phát 6 gói mì tôm/1 nhân khẩu thì con số lại là 6 gói mì/1 hộ gia đình.

Theo báo Lao động, trong số 9 cán bộ thôn 4 thì có tới 8 gia đình có tên trong danh sách nhận quà cứu trợ lũ lụt.

Trong clip mà nguồn trên đăng tải, người dân đã liệt kê tên những cán bộ thôn, hoặc người thân cán bộ thôn có tên trong danh sách nhận quà lũ lụt. Bao gồm: Ông Yêng, bí thư thôn; trưởng thôn Thanh; công an thôn; bà Huế và bà Lan bên phụ nữ; các cán bộ thôn tên Quyết, anh Diện…

Khó tin nhất là gia đình ông Yêng, bí thư chi bộ thôn 4, dù có nhà 3 tầng to đẹp nhất nhì thôn, nhưng vẫn được nhận quà. Người đứng tên trong danh sách nhận quà là vợ ông Yêng – bà Nguyễn Thị Hạnh.

Vợ của trưởng thôn 4 Dương Văn Thanh là bà Dương Thị Hằng có tên trong danh sách nhận quà lũ lụt.

“Hắn chia cho nhà giàu, cả một hộ trọn gói 1 triệu bạc… Ông lê Văn Long (thôn 4) được 5 gói mỳ tôm, xã nói 6 gói… Quá bôi bác”, một người dân chia sẻ trên báo Lao động.

Trần tình về việc vợ có tên trong danh sách nhận quà, trên báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Yêng, bí thư chi bộ thôn 4 cho biết, gia đình ông bị thiệt hại do lũ, nhưng hôm đó vợ ông “chỉ đứng lên nhận, sau đó cho lại 1 hộ dân trong thôn không có nhà”.

“Tôi làm cán bộ thôn 12 – 13 năm nay rồi nên không thể có chuyện tôi làm sai đâu, nếu có sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Việc người dân phản ánh lên báo chí như vậy là không chính xác bởi họ không hiểu việc cấp phát quà của cán bộ thôn dành cho đối tượng nào”, nguồn trên dẫn lời ông Yêng.

Căn nhà tầng khang trang của ông Yêng. Ảnh: Người lao động

Theo bí thư chị bộ thôn 4 Nguyễn Văn Yêng, cán bộ thôn chỉ phát quà cho những gia đình chịu thiệt hại do lũ mà chưa nhận được quà. Còn những gia đình chính sách “trước đây đã được tặng quà hết rồi”.

“Quà cho hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách là bên xã cấp, chúng tôi chỉ làm sổ sách đưa lên. Số quà này là của doanh nghiệp và tư nhân làm từ thiện”, ông Yêng bày tỏ trên báo Đất Việt.

Nhà chức trách nói gì?

Ông Dương Văn Hà, Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên báo Người lao động, có sự việc vợ của vợ bí thư chi bộ thôn và vợ của trưởng thôn 4 trong danh sách được nhận hỗ trợ quà ủng hộ lũ lụt.

Lý giải về nguyên do, ông Hà nói hôm đoàn về trao quà thì có thông báo quá gấp, trong khi phòng làm việc ông không có máy in nên không kiểm tra lại được danh sách nhận quà của thôn 4.

Theo ông Hà, do trong danh sách kê tên của vợ bí thư, vợ trưởng thôn nên ông “không nhận ra”.

“Nếu danh sách có nhà bí thư thôn và trưởng thôn nhận quà sẽ yêu cầu chuyển sang cho hộ khác khó khăn hơn”, Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Dương khẳng định trên báo Dân trí.

Ông Hà thông tin trên báo Đất Việt, thôn chỉ rà soát xem đối tượng nào được thì gửi danh sách, chứ xã và cán bộ thôn không phát quà. Phía đơn vị làm từ thiện trực tiếp đi trao quà cho dân.

Cùng xác nhận việc lãnh đạo thôn được trao quà hỗ trợ lũ lụt, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương nói rằng, xã không lập danh sách nhận quà và đoàn từ thiện làm việc với Mặt trận Tổ quốc của xã.

Cũng theo báo Dân trí, UBND TP Thanh Hóa đang yêu cầu làm rõ thông tin vợ của bí thư thôn và vợ của trưởng thôn 4 cùng một số cán bộ thôn có tên trong danh sách nhận quà hỗ trợ lũ lụt.

Theo Thời Đại