Phật dạy: Phúc đức tại mẫu, phụ nữ làm điều này là tích đức cho con cái, cả đời hưởng lộc

Phật dạy: Phúc đức tại mẫu, ý nói cha mẹ sống càng thiện tâm thì con cái càng được hưởng phú. Dẫu  cho cha mẹ có để lại cho con cái nhiều vàng bạc, châu báu đến đâu cũng không bằng để lại đức cho con…

Phúc phần của người phụ nữ dày hay mỏng, có vượng gia đình hay không chỉ cần nhìn điểm này là biết!

Phật dạy: Phúc đức tại mẫu

Tu khẩu

Nếu mong muốn mọi việc được như ý thì phải biết nhẫn nhịn. Những gì ta ham muốn, nên giữ khoảng cách. Đối đầu với kẻ thù lại càng phải nhẫn nhịn, chẳng phải chúa Jesus đã từng nói, “phải biết yêu thương kẻ thù của mình”. Hãy giữ cho tâm chúng ta luôn thanh tịnh. Những thứ mà chúng ta nhận được sau khi nhẫn nhịn luôn là những thứ tốt đẹp nhất.

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Khẩu nghiệp không chỉ theo một mà còn nhiều kiếp, vì thế hãy liệu đường ăn nói.

Giận quá mất khôn

Phật dạy rằng, trên đời này hình thức kinh doanh lỗ nhất chính là tức giận. Khi chúng ta nóng giận, những thứ chúng ta nhận được những thứ mà chúng ta không hề mong muốn.

Nếu oán thù không được hóa giải, khi cơ duyên chín muồi, báo ứng sẽ hiện rõ. Khi ân oán đến hồi báo, thì quả báo nhất định sẽ càng ngày càng nặng hơn.

Từ bi đối đãi

Chúng ta đối xử ác, không thiện với người khác, thì người bị hại chỉ chịu ảnh hưởng 30%, còn chính bản thân chúng ta lãnh hậu quả 70%, đó là hủy hoại chính mình.

Nếu muốn bản thân bạn khỏe mạnh, trường thọ và tràn đầy trí huệ, thì bạn phải có tấm lòng nhân ái đối với chúng sinh, đối đãi người khác bằng thiện tâm, từ bi và hòa ái.

Quả báo có thể không hiển thị ngay mà qua vòng vận động của thời gian không chỉ một đời người mà có quan hệ đến thế hệ sau hoặc những kiếp chuyển sinh sau đó.

Người sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc báo càng ngày càng đến nhiều.

Người hay phàn nàn sẽ càng ngày càng có nhiều phiền não.

Người biết chia sẻ với người khác, sẽ càng ngày càng có nhiều bạn.

Người chăm chỉ học tập sẽ khiến trí tuệ ngày càng phong phú.

Người biết cảm ơn, sẽ khiến thuận lợi càng ngày càng nhiều hơn.

Người hay giận giữ, bực bội, bệnh tật sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều.

Người hay dùng tiền tài giúp người khác, phú quý sẽ đến nhiều hơn.

Người chỉ ưa thích được hưởng phúc, thường sẽ bị nhiều khổ đau.

Ưa thích chiếm tiện nghi sẽ khiến cuộc đời càng ngày càng nghèo khó.

Hay giúp đỡ người khác thì quý nhân sẽ càng ngày càng nhiều.

Người chỉ biết trốn tránh thất bại, thử thách, thì thường thất bại càng đến nhiều hơn.

Người biết đủ, biết thỏa mãn sẽ càng ngày càng có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc.