Phật dạy: Ngoại tình là tội sát nhân, ai phạm phải sẽ mãi làm kiếp trâu ngựa, muôn đời không được đầu thai làm người

Nếu đã phạm tội ngoại tình, dù là đàn ông hay đàn bà cũng không được đầu thai làm người, muôn đời làm kiếp ngựa trâu.

Những người vì lạc thú tầm thường mà phản bội bạn đời, chung chạ với đàn ông/ đàn bà khác mà không biết rằng, đây không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật mà còn phạm phải tội nghiệt không thể dung thứ.

Phật dạy: Ngoại tình là tội sát nhân, dù là đàn ông hay đàn bà nếu ngoại tình sẽ mãi làm kiếp trâu ngựa, muôn đời không được đầu thai làm người

Để phân chia hình phạt thích hợp cho mỗi người, Phật chia người con người trong cuộc sống vợ chồng thành 7 dạng:

1.Người vì lạc thú mà bỏ rơi bạn đời, chung chăn chung gối với người khác, phản bội nghĩa vợ chồng. Đây là loại người sát nhân.

2.Người tiêu xài hoang phí tiền mồ hôi nước mắt mà bạn đời kiếm được. Dùng tiền vào việc đua đòi với người khác một cách vô nghĩa. Đây là loại người trộm cắp.

3.Người tham ăn nhác làm, ác mồm ác miệng, thích thể hiện sự ‘trên cơ’ với bạn đời. Đây là loại người kiêu xa

4.Người hết lòng vun vén gia đình yêu thương bạn đời và cùng cố sức chung tay gầy dựng kinh tế. Đây là loại người nhân nghĩa

5.Người tương kính như tân, trước sau như một. Luôn đối đãi với bạn đời một cách trân trọng, thương yêu. Đây là dạng bạn đời như người thân

6. Người có cuộc sống sung sướng, an nhàn sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng gắn bó keo sơn. Đây là dạng bạn đời như chiến hữu

7. Người nhẫn nhịn mọi đắng cay, tủi hờn dù bị bạn đời ngược đãi, xem thường hay đối xử không tốt. Đây là người bạn đời tận tâm.

Việc người vợ, người chồng ngoại tình gây ra rất nhiều hệ lụy về mặt nhân quả. Không chỉ khiến gia đình tan nát, con cái chia lìa mà còn tạo nghiệt cho chính mình.

Người ngoại tình không chỉ gây đau thương cho người khác mà còn tạo nghiệt cho chính mình – Ảnh: Internet

Đức phật ví một người ngoại tình như một sát nhân, các mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đều là hành vi hèn hạ, thấp hèn và đáng bị trừng phạt. Khi đã phạm tội tà dâm, ngoại tình đàn ông sẽ bị tuyệt tự tuyệt tôn, làm ăn thất bát, cả đời khốn khổ lao đao và sống trong nghèo khó. Đàn bà, nếu ngoại tình sẽ không bao giờ được đầu thai làm người, suốt đời phải sống kiếp ngựa trâu.

Một người khôn ngoan trước khi ngoại tình nên hiểu rõ: quả báo cho tội tà dâm, ngoại tình là vô cùng nghiêm trọng. Những hình phạt, sự đớn đau mà địa ngục vô gián giáng lên đầu người phạm tội này sẽ khiến bạn ngàn vạn lần ước mình đã không bước chân vào con đường tội lỗi.

Lạc thú là nhất thời, cuộc đời an yên thiện hạnh mới là lẽ sống mà con người nên cố gắng mỗi ngày để đạt được. Những ai đang là vợ là chồng đừng để mình bị biến thành dạng bạn đời 1,2,3 tu dưỡng và hướng mình sang dạng bạn đời 4,5,6,7 để không gây nghiệt cho người, cho mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.