Phẫn nộ: Cha đánh gãy xương con rồi vứt ra ngoài nghĩa địa chỉ vì…nghe lời vợ kế

Người cha đã nhẫn tâm đánh đập tàn nhẫn chính con gái ruột của mình rồi vứt ra ngoài nghĩa trang … chỉ vì nghe theo lời vợ. May mắn là cô bé đã được người dân phát hiện kịp thời và cứu sống.

Cách đây không lâu, vụ việc bé gái N. M. T (6 tuổi) sống ở xã An Sinh, huyện Kinh Môn (Hải Dương) bị cha ruột đánh đập, hành hạ dã man gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài.

Theo lời kể của ông N. D. T. (66 tuổi) – ông nội của bé T., có một lần ông và vợ đang ở nhà thì nghe được tin người dân xung quanh phát hiện cháu nội của mình bị thương khắp người, nằm kêu khóc ở nghĩa địa thôn Linh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn (Hải Dương).

Ông nội cháu bé kể lại sự việc trong sự bàng hoàng

Tuy nhiên, khi ông và vợ đến nơi thì bé đã được đưa về nhà. Khi ông ngỏ ý muốn đưa cháu gái đến bệnh viện thì cha ruột của bé ngăn cản vì: “Không bệnh gì mà phải đi khám”. Trước đó, vì thương và nhớ cháu nên hai vợ chồng ông có đến thăm nhưng bị con trai tìm cách ngăn cản. Sau đó, khi nghe tin cháu nội lại bị đánh đập, ông phải nhờ đến công an thì cháu T. mới được đưa đến bệnh viện khám.

Khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người cháu nội, vợ chồng ông không cầm được nước mắt. Theo lời bác sĩ khám chữa trực tiếp cho cháu T., bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương nặng, vùng mặt bầm tím, cổ bị xây xát, bầm dập, nặng nhất là xương sườn bị gãy.

May nhờ có người dân phát hiện nên em được cứu sống

Bác sĩ cho biết thêm, nếu cháu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, chiếc xương sườn này có thể đâm vào nội tạng gây nguy hiểm đến tính mạng cháu.

Được biết, N.T.D (30 tuổi, cha ruột của bé T.), kết hôn lần đầu vào năm 2006, sinh được bé T. rồi ly dị, anh ta nhận được quyền nuôi con. Chỉ sau 3 tháng về sống với cha và mẹ kế, bé T. bị thương tích đầy người.

Sau đó, người cha này đã bị khởi tố về hành vi ngược đãi con. Tại cơ quan điều tra, người cha này khai đã hành hạ bé T. ít nhất 3 lần. Lần nặng nhất là khi nghe vợ sau nói rằng con gái lười học và không làm việc nhà nên anh ta thẳng tay đánh con.

Điều 151 – Bộ Luật Hình sự:

Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình: Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.