Nóng: Chính thức khởi tố vụ bé gái 7 tuổi bị cha và mẹ kế bạo hành như thời trung cổ, mong bé sẽ được về với mẹ đẻ

Vụ việc đang được quan tâm mấy ngày hôm nay, người mẹ kế khẳng định thương bé như con gái ruột tuy nhiên lời hàng xóm lại tố cáo ngược lại.

Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi ở Kiên Giang nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành bằng thanh sắt nóng, cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án.

Chiều 29/11, lãnh đạo Công an Kiên Giang đã chỉ đạo Công an Châu Thành khởi tố vụ án hành hạ người khác.
Theo đại tá Lưu Thành Tín – Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, kết quả giám định tại Trung tâm Y khoa và Pháp y tỉnh Hậu Giang cho thấy, cháu N.H.N.T. bị thương tích 12%.

Thương tích trên người bé T.

Đối với việc tìm cơ chế hình thành vết thương, cơ quan y tế chưa xác định được do vật gì gây ra.

Cùng ngày, Công an tỉnh Kiên Giang đã triệu tập cha ruột bé T. là Nguyễn Văn Hòa và mẹ kế bé là Trần Thị Kiều Tiên đến làm việc.

Để bảo vệ bé T., trước đó ngày 28/11, UBND xã Vĩnh Hòa Phú cũng đã thực hiện biện pháp cách ly cháu bé khỏi cha ruột và mẹ kế. Hiện cháu đang sống cùng bà nội (ở xã Vĩnh Hòa Hiệp).

Trước đó, ngày 24/11, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thành (xã Hòa Phú, huyện Châu Thành) phát hiện người bé N.H.N.T. (học sinh lớp 2, ngụ xã Hòa Phú) có nhiều vết bỏng.

Cố gắng gặng hỏi thì bé T. cho biết các vết thương là do cha ruột gí sắt nóng vào người. Sự việc nhanh chóng được nhà trường trình báo cơ quan chức năng.

Theo Saostar