Những nét tướng “XẤU ƠI LÀ XẤU” trên cơ thể phụ nữ nhưng đừng xóa vì Càng Xấu Càng Khỏe, Càng Nhiều Tiền

Nhiều chị em vô cùng tự ti với những bộ phận xấu ơi là xấu của mình, đôi khi muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ cho đẹp lại nhưng ít ai biết được rằng những bộ phận xấu tệ đó lại là lá chắn tuyệt vời , bảo vệ sức khỏe tuyệt đối cho chị em.

Mông to

Một nghiên cứu cho thấy người mông to có hàm lượng cholesterol xấu thấp hơn và cholesterol tốt cao hơn, do đó ít nguy cơ mắc bệnh liên quan xơ vữa động mạch. Ngoài ra người mông to cũng ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

 

Mông to ít nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Đùi ếch

Hiện nay trào lưu xã hội chuộng vóc dáng thon thả, đùi thon. Một phụ nữ sở hữu cặp đùi quá khổ được cho là ảnh hưởng xấu đến đường cong của cơ thể. Tuy nhiên nghiên cứu lại chỉ ra người có cặp đùi đường kính 60 cm trở lên thì giảm thiểu nguy cơ bệnh timmạch cũng như chết sớm.

Ngực lép

Nghiên cứu cho thấy ngực càng to, đặc biệt là người có cúp ngực D càng dễ mắc bệnh cong vẹo cột sống và đau lưng. Còn người ngực nhỏ thì ít bị như vậy.

Nhiều nốt ruồi

Nhiều nốt ruồi không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn tăng nguy cơ gây ung thư da. Song một nghiên cứu mới phát hiện ra những người nhiều nốt ruồi trông trẻ hơn tuổi thật của họ từ 6 đến 7 tuổi, tỷ lệ mắc các chứng bệnh lão hóa như bệnh tim, loãng xương cũng tương đối thấp hơn người ít nốt ruồi.

Tai to

Y sinh học đã chỉ ra rằng vành tai ngoài càng lớn thì âm thanh ống tai nhận được càng rõ. Do đó những người này khi về già sẽ giảm nguy cơ bị lãng tai.

Lòng bàn chân phẳng

Nghiên cứu mới nhất cho thấy những người có bàn chân phẳng ít bị chấn thương đùi và chân. 20% người có bàn chân lõm nguy cơ chấn thương chân cao hơn gấp 6 lần người có bàn chân phẳng.

Mũi to

 

Mũi to ít bị cảm lạnh hay cảm cúm

Nghiên cứu cho thấy mũi càng lớn, tỷ lệ hít bụi và các chất bẩn càng nhỏ, khả năng chống lại vi khuẩn gây hại mạnh hơn. Do đó người mũi lớn ít khi bị cảm lạnh hay cảm cúm.

Ngón chân ngắn

Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng trong quá trình tiến hóa của con người, ngón chân ngày càng biến đổi ngắn hơn để chạy nhanh hơn. Ngón chân dài đồng nghĩa với lượng cơ bắp và xương nhiều hơn, do đó khi chạy sẽ vất vả hơn, hiệu quả giảm xóc cũng kém hơn.

Theo Khoevadep