Những điều kiêng kỵ khi chuyển đến nhà mới nhất định phải nhớ nếu muốn mọi việc suôn sẻ

Chuyển đến nhà mới là bắt đầu một cuộc sống mới. Chính vì vậy,  nếu muốn mọi sự đều được thuận lợi thì nhất định phải tránh những điều này để tránh gặp phải vận xui.

Thứ nhất không nên tranh cãi vào ngày chuyển nhà

Chuyển nhà đồng nghĩa với việc cả gia đình bắt đầu một khởi đầu mới với một cuộc sống mới. Vậy nên nếu như khởi đầu không suôn sẻ thì đồng nghĩa với việc cuộc sống sau này ở nhà mới sẽ không mấy thuận lợi, vì thế mà ngày chuyển nhà , dịch vụ chuyển văn phòng  bạn cố gắng không cãi vã, tranh luận, hay gây gổ với bất cứ ai.

Để giữ không khí hòa bình, hạnh phúc thì khi chuyển đến nhà mới không nên cãi vã.

Thứ hai không nói điều không may khi đến nhà mới

khi chỉ vài câu nói lỡ lời tưởng chừng như nó không có ảnh hưởng gì nhưng đôi khi nó lại khiến cho cả gia đình bạn gặp điều không may trong suốt quãng thời gian sống ở ngôi nhà đó. Vì vậy mà khi chuyển đến nhà mới tuyệt đối kiêng kị nói những lời tiêu cực, không tốt lạnh mà trái lại mọi người chỉ nói những điều hay và những điều tốt đẹp nhất để năng lượng tốt đẹp tỏa ra khắp ngôi nhà.

Thứ ba mang thêm điều may mắn về nhà mới

Điều bạn và các thành viên trong gia đình cần làm là đừng bước vào nhà mới với tay không mà hãy mang theo các loại quả được xem là may mắn như: cam, lựu, lê, đào… đây là những loại quả biểu hiện cho sự may mắn, thịnh vượng, sung túc và dồi dào sức khỏe.

Thứ tư không dùng chổi cũ quét nhà mới

Đừng tiếc nuối chiếc chổi đã từng sử dụng để quét nhà cũ mà thay vào đó bạn hãy mua ngay cho mình một chiếc chổi quét nhà mới. Đây là hành động dùng chổi mới để quét đi những điều không may mắn của quãng thời gian sống trước đây. Và đừng quên nổi lửa nấu nướng để mang đến sự may mắn, và tượng trưng cho sự thuận lợi.

Thứ năm không nên trậm trễ ngày giờ chuyển

Trước khi chuyển nhà chắc chắn bạn đã xem kỹ ngày giờ chuyển không chỉ để mang đến may mắn mà điều quan trọng nhất là tránh được những điều xui xẻo. Vậy nên đừng vì lý do gì mà khiến cho ngày giờ chuyển nhà của bạn bị trậm trễ, như vậy sẽ khiến bạn cảm thấy mọi thứ ngay từ đầu đã không được thuận lợi. Nếu như bạn sử dụng đến dịch vụ chuyển nhà thì chỉ cần yêu cầu là họ sẽ tiến hành sắp xếp đúng đến giờ bạn yêu cầu là họ sẽ chuyển đồ theo đúng ý muốn của bạn.

Thứ 6 đừng chuyển nhà vào ban đêm

Nhiều người vì lý do công việc bận rộn không có thời gian chuyển nhà vào ban ngày nên để ban đêm chuyển tuy nhiên đây là việc hoàn toàn không nên làm. Vì vào ban đêm chuyển nhà sẽ khiến ảnh hưởng đến vận khí của gia đình bạn. Thời điểm chuyển nhà tốt nhất là vào buổi sáng, muộn nhất là phải song trước 15h chiều.

Thứ bảy nhớ thắp hướng cúng thổ công, thổ địa

Đất có thổ công, sông có hà bá’ vì vậy khi chuyển đến nhà mới trong ngày hôm đó bạn đừng quên mua hoa quả, bánh kẹo về thắp hướng cúng vái thổ công, thổ địa để cầu mong được phù hộ cho gia đình bình an, hạnh phúc và thuận lợi khi sinh sống ở đây.

Thứ tám không ngủ trưa tại nhà mới

Theo quan niệm trưa cho rằng ngủ trưa biểu hiện cho sự lười biếng, chậm chạp, và có nhiều bệnh tật. Vậy nên khi đến nhà mới trong ngày đầu tiên thay vì bạn ngủ trưa thì bạn có thể nổi lửa nấu nướng, hay đun nước thậm trí là mời bạn bè đến vui chơi, ăn uống để ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn.

Lễ vật cần sắm sửa trong lễ nhập trạch khi chuyển đến nhà mới

Mâm lễ vật cần có trong lễ nhập trạch.

Trầu cau

Hương

Hoa

Vàng mã

Rượu

Thịt

Xôi

Gà…

Hoa quả

Bánh kẹo…

Nghi lễ nhập trạch khi chuyển đến nhà mới

Trước hết, gia chủ cần mang theo một chiếc chiếu đang dùng (nếu bạn dùng nệm thì lấy nệm), một bếp lửa (không dùng bếp điện vì nó sinh nhiệt nhưng không có ngọn lửa), một cái chổi mới, lễ vật… để vào nhà mới. Những thành viên khác trong nhà đi theo sau và mang theo tiền của.

Sau đó, sắp lễ vật lên mâm theo hướng hợp với gia chủ. Đích thân gia chủ thắp tạm nén nhang, cắm vào lư để xin nhập trạch và xin phép Thần linh rước vong linh Gia tiên về nơi ở mới để thờ phụng.

Kế đến, gia chủ sẽ châm bếp và đun nước với mục đích khai bếp và pha trà dâng thần linh, gia tiên.

Sau khi khấn thần linh xong, gia chủ làm lễ cáo yết Gga tiên trước rồi mới được phép sắp xếp đồ đạc trong nhà.

Khi đã dọn xong đồ đạc, để gia trang được bình an, cả nhà phải tổ chức lễ bái tạ thần Phật, các vị thánh thần và tổ tiên…