Lời kể hoảng loạn của nạn nhân trong vụ cháy chung cư khiến 13 người chết thương tâm ở Sài Gòn

Thông tin mới nhất về vụ cháy khiến ít nhất 13 người chết…Khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến hàng trăm người trong chung cư hoảng loạn, đu dây qua cửa sổ tháo chạy nhưng bị ngã xuống đất tử vong.

Vụ cháy tại chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP HCM) xảy ra vào rạng sáng ngày 23/3/2018 đã làm ít nhất 13 người chết, 14 người bị thương.

Theo một số người dân sống tại chung cư kể lại, vào khoảng 1h30 nhiều người thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ tầng hầm để xe. Nhiều người hoảng loạn tri hô nhưng do lửa bốc nhanh, ban đêm ít người để ý nên đám cháy nhanh chóng lan ra các tầng khác.

Bên trong hiện trường vụ cháy.

Bị ngọn lửa thiêu đốt, nhiều mảng bê tông bị sụp xuống. Hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong la hét, kêu cứu. Những người dân chưa thoát thân được đã tìm cách chạy lên phía trên cao.

Chị Lê Thị Thanh Trúc vửa thoát khỏi đám cháy, chưa hết bàng hoàng kể lại: “Đang ngủ tôi thấy rất ngộp thở và có tiếng nổ. Tỉnh giấc thì chỉ thấy khói đen mù mịt khắp nơi. Hai mẹ con tôi hoảng loạn chạy ra thang thoát hiểm, nhưng lúc đó mọi người chen lấn, giẫm đạp nhau. Tôi bị ngất, sau đó phải bò xuống”.

Video dưới tầng hầm chung cư, nơi được cho là xuất phát của vụ cháy:

Không giấu nổi sự hoảng loạn, anh Bùi Thế An dỗ dành con trai khi vừa được cứu khỏi đám cháy. “Tôi chỉ biết bé bé chạy xuống theo bản năng tìm lối thoát nhưng càng xuống càng khói. May thấy một nhà có đèn pin rọi sáng nên chạy vào kêu cứu thì được cứu hộ dùng thang đưa xuống”, anh An tháng thốt nói.

4334
Nhiều người dân tháo chạy trong đêm.

Trong số những nạn nhân tử vong, có một phụ nữ ngoài 50 tuổi được xác định đã thiệt mạng do đu dây từ tầng 19 thoát khỏi đám cháy nhưng không may bị trượt chân ngã tử vong.

Được biết, Carina Plaza là chung cư cao cấp nhưng nhiều người dân khẳng định hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đã không hoạt động khi xảy ra cháy. Họ chỉ kịp quấn chăn, khăn ngang người rồi tháo chạy.

Ghi nhận đến 4h20 sáng 23/3 có 2 nạn nhân đã được lực lượng PCCC đưa từ trong chung cư ra và 2 người thiệt mạng do tìm cách thoát thân bằng cách nhảy từ trên cao xuống.

Một người phụ nữ đu dây thoát khỏi đám cháy ngã xuống đất tử vong.

Liên quan đến vụ cháy, bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 19 ca, trong đó có 8 ca tử vong (3 nữ, 5 nam trong có 2 trẻ em). 11 ca đang nằm cấp cứu, tình trạng không nặng mà chủ yếu là do hoảng loạn, Bệnh viện đã cấp sữa cho các bệnh nhân uống.

Lực lượng chức năng đã huy động 34 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến khoảng 5h30 đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Nhiều người dân hoảng sợ sau khi vụ cháy xảy ra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

*Tiêu đề đã được thay đổi