Lỡ bị 502 dính vào mắt, môi, tay đừng vội dứt mà bật máu làm theo cách này mới an toàn nhất

Lỡ bị 502 dính vào mắt, môi, tay đừng vội dứt mà bật máu làm theo cách này mới an toàn nhất, hay vậy mà giờ mới biết. Các bạn hãy cùng xem nhé.

Nếu bị dính keo 502, bạn cần nhanh chóng làm theo các phương pháp dưới đây. 502 là một loại keo có độ bám dính rất cao, dán được cả gỗ và sắt. Chính vì thế, nếu keo dính vào tay sẽ vô cùng rắc rối, nếu không biết cách xử lí dễ dẫn đến phồng tay, lột da gây đau đớn. Để tránh gây nguy hiểm cho vùng da bị dính keo 502, dưới đây là một số mẹo đơn giản và an toàn bạn cần biết:

Ngâm tay vào nước ấm pha xà phòng hoặc ngâm tay vào dấm, keo sẽ từ từ bong ra, lúc này hãy lột bỏ lớp keo thật nhẹ nhàng. Dùng dầu gió thoa lên vết keo cũng rất hiệu quả. Nhỏ một ít nước tẩy sơn móng tay vào bông gòn rồi thoa lên vùng da bị dính keo, keo sẽ bong ra.

Ảnh minh họa

Dùng bông gòn nhúng vào rượu, dầu lửa hoặc xăng rồi thoa lên vết keo dính. Đổ 2 muỗng canh muối vào tay, nhỏ vào một ít nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt, rồi chà lên chỗ keo trong 30-60 giây. Làm liên tục cho đến khi keo tróc ra.

Ảnh minh họa

Đối với những người da dày, có thể dùng acetone, người da mỏng hay nhạy cảm thì không nên dùng. Cũng không nên dùng acetone cho vết thương hở miệng và không dùng với bông gòn vì dễ cháy. Thoa acetone lên chỗ dính keo, nó sẽ tự động khô lại. Sau đó dùng cây giũa móng để giũa mòn keo đi.

Đối với da nhạy cảm, có thể dùng bơ thực vật liên tục thoa lên chỗ dính keo cho đến khi nó bong đi. Pha thuốc tẩy quần áo dạng lỏng vào nước nóng rồi ngâm tay vào đó và chà nhẹ khoảng 20 phút.

Nếu keo dính vào môi, cần nhanh chóng chuẩn bị một tô nước ấm rồi ngâm môi vào đó. Nước bọt có khả năng làm hở keo nên cố gắng day nhẹ vùng môi dính keo cho thấm nước bọt, nó sẽ tự động bung ra.

Nếu keo dính vào mắt, nhúng khăn thật mềm vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau chùi vùng mắt. Sau đó dán băng gạc vào rồi đi đến bác sĩ. Cố gắng không mở mắt ra.

Theo youtube